Chủ tịch PSG có thể mất việc nếu bán Verratti cho Barcelona

H.TCập nhật 18:22 ngày 07/07/2017

Cánh cửa đến Barcelona của Verratti đang bị thu hẹp

VTV.vn - Người đại diện của Verratti cho biết, Chủ tịch Al-Khelaifi của PSG sẽ không được tha thứ nếu bán Verratti cho Barcelona.

Barcelona đang khao khát có được chữ ký của Marco Verratti và bản thân tiền vệ người Italy cũng muốn được đầu quân cho đội bóng xứ Catalan. Dù vậy, PSG vẫn hết lần này tới lần khác từ chối bán Verratti ngay cả khi nhận được lời đề nghị lên tới 100 triệu Euro.

Mới đây, Donato Di Campli - người đại diện của Verratti – tiết lộ rằng vấn đề của PSG không phải là tiền mà việc họ không muốn mất mặt.

"Từ chối bán Verratti với giá 100 triệu Euro là để bảo vệ danh dự. Mọi người có biết Nasser Al-Khelaifi (Chủ tịch và Giám đốc điều hành CLB PSG) đã nói gì với tôi không? Ông ấy nói rằng hợp đồng vẫn còn tới năm 2021 và đội bóng không thể bán Verratti bởi cậu ấy là một nhà vô địch và một cầu thủ mà đội bóng có thể trông cậy".

"Ông ấy nói rằng nếu bán Verratti, công việc ông ấy sẽ bị nguy hiểm và những người ở Doha sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Ông ấy là tù nhân của Tập đoàn Emirates" – ông Di Campli khẳng định.

Trước câu hỏi về việc liệu ngôi sao người Italy có chống đối PSG nếu không thể đến Barca không, người đại diện của anh đã lên tiếng bác bỏ: "Anh ấy sẽ hoàn thành hoàn hảo các điều khoản trong hợp đồng với PSG. Chỉ đơn giản là anh ấy cảm thấy bị thu hút bởi sự quan tâm của Barcelona".

Ông Di Campli cũng cho biết sẽ gặp gỡ Chủ tịch Al-Khelaifi và Giám đốc thể thao Antero Henrique trong thời gian gần để tiếp tục bàn chuyện tương lai của Verratti.

Hồi tháng 6 vừa qua, tờ Marca cho biết, sau khi lời đề nghị trị giá 80 triệu Euro bị từ chối, đội bóng xứ Catalan đã sẵn sàng viết tấm séc có thể lên tới 100 triệu Euro để nhận được sự chấp thuận của PSG.

Tuy nhiên, Chủ tịch Al-Khelaifi cũng đăng đàn tuyên bố: "Giá của cậu ấy không phải 80 hay 100 triệu Euro bởi Verrati không phải để bán".