CSKA Moscow thua to vì sốc với sức mạnh của Man Utd

H.TCập nhật 11:24 ngày 28/09/2017

Man Utd khiến CSKA Moscow bị sốc từ những phút đầu

VTV.vn - HLV Jose Mourinho cho rằng, CSKA Moscow không lường trước được sự quyết tâm của Man Utd dù phải làm khách tại Nga ở lượt trận thứ 2 Champions League.

Ít CĐV nào của Man Utd nghĩ đến kịch bản Man Utd dẫn trước đội chủ nhà CSKA Moscow tới 3-0 chỉ sau 26 phút nhờ cú đúp của Romelu Lukaku và quả penalty của Anthony Martial. Sang hiệp 2, Henrikh Mkhitaryan ghi bàn thứ 4 trước khi đại diện bóng đá Nga có bàn gỡ danh dự ở những phút cuối.

Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho đã lý giải chiến thắng có phần dễ dàng này của Quỷ đỏ: "Chúng tôi đã khởi đầu rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tạo ra bất ngờ với đối thủ nhờ sự quyết tâm và chúng tôi đã giải quyết dứt điểm trận đấu. Họ không hề cho thấy thực lực của mình nhưng là do chúng tôi".

"Với tôi, điều quan trọng nhất là 2 trận đấu thu về 6 điểm và một vị trí tốt tại Champions League. Sẽ còn 4 trận đấu nữa nhưng chúng tôi đang khởi đầu rất tốt và có cơ hội lớn để vào vòng trong" – chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định.

Lukaku cùng Martial đều đang đạt phong độ tốt và HLV Mourinho cũng không tiếc lời khen 2 cậu học trò: "Lukaku đang có thành tích ghi bàn xuất sắc. Chúng ta đều biết rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy có thể ghi rất nhiều bàn thắng và khi chơi bóng cùng những cầu thủ chất lượng, việc đó càng dễ dàng hơn. Tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng và gần như mọi trận đấu".

"Trận đấu vừa qua phù hợp với phẩm chất chất Martial. Cậu ấy có rất nhiều sự tự do, sự hỗ trợ và tôi rất hạnh phúc. Cậu ấy đóng góp rất tích cực cho đội bóng và thật tiếc khi cậu ấy không thể thi đấu trọn 90 phút" – Người đặc biệt chia sẻ.

HLV Mourinho cũng không quên nhắc lại lịch thi đấu khắc nghiệt của Quỷ đỏ: "Chúng tôi đã nghỉ ngơi một chút ở hiệp 2. Điều đó là bình thường bởi chúng tôi còn có trận đấu vào thứ Bảy. Liverpool may mắn hơn chúng tôi vì họ thi đấu thứ Ba và Chủ nhật trong khi chúng tôi lại phải thi đấu thứ Tư và thứ Bảy lúc 3h chiều".

"Carrick không thể thi đấu, Jones không có nhiều khả năng và tôi hy vọng đôi chút vào Fellaini nhưng đó cũng chỉ là hy vọng thôi" – cựu HLV của Chelsea tiết lộ về tình hình lực lượng trước trận gặp Crystal Palace tại Old Trafford.