Cưới xong, Messi sẽ trở lại vị thế cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Cập nhật 22:50 ngày 26/06/2017

Messi hiện đang tất bật chuẩn bị lễ cưới với vị hôn thê Antonella Roccuzzo

VTV.vn - CLB Barcelona cuối cùng đã phải nhượng bộ Lionel Messi về chuyện lương bổng để gia hạn với ngôi sao này thêm 4 năm nữa.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Lionel Messi đón chào 2 cột mốc đáng nhớ. Đó là ngày sinh nhật thứ 30 của anh hôm thứ Bảy tuần trước và lễ cưới với người bạn thuở nhỏ Antonella Roccuzzo vào cuối tuần này.

Sau khi đã yên bề gia thất, siêu sao người Argentina nhiều khả năng sẽ trở lại Barcelona để kéo dài mối lương duyên với xứ Catalan bằng một bản hợp đồng mới. Theo trang Goal, Messi đã đồng ý với các điều khoản gia hạn hợp đồng của Barcelona có thời hạn tới năm 2022. Đáng chú ý, mức lương của anh sẽ được tăng lên thành 22 triệu Euro/mùa sau thuế, đưa M10 trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Trước đó, các luật sư đại diện của Barcelona và Messi đã gặp gỡ nhau để đàm phán những khúc mắc cuối cùng trong hợp đồng. Theo đó, bản hợp đồng có thời hạn chính xác là 4 năm, tức đến năm 2021 (khi Messi 34 tuổi) và có thể gia hạn thêm 1 năm tùy vào thành tích thi đấu.

Cưới xong, Messi sẽ trở lại vị thế cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới - Ảnh 1.

M10 sắp trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Trên thực tế, dù hợp đồng hiện tại của Messi sẽ đáo hạn vào năm 2018 nhưng BLĐ Barcelona không vội vàng gì trong việc gia hạn hợp đồng do họ muốn chờ tới tháng 7 để tính các khoản chi phí trên sang mùa giải mới để tránh vi phạm luật của FIFA.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng khẳng định quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng là đúng quy trình: "Tôi là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này và chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy trình. Tôi đã nói chuyện với cha của Messi. Không có gì phải gấp gáp cả".

Trước đó, đã có không ít tin đồn cho rằng Messi đã tính đến chuyện rời đội bóng xứ Catalan vào mùa Hè 2018 trong khi Barcelona không muốn bị những người đại diện của Messi gây sức ép về lương bổng.

Trong một cuộc khảo sát ý kiến về các vấn đề cần giải quyết của Barcelona hồi đầu năm nay, các thành viên của đội bóng đều không ưu tiên việc đàm phán hợp đồng mới với Messi. Người phát ngôn của CLB Barcelona - ông Josep Vives cho biết, dù việc gia hạn hợp đồng của Messi là quan trọng nhưng đội bóng vẫn còn những mối lo lớn hơn bởi "không một cá nhân nào được phép quan trọng hơn những người khác".

Sau 13 mùa giải gắn bó, Messi là biểu tượng sống của Barcelona với 507 bàn thắng và 30 danh hiệu lớn nhỏ cho Gã khổng lồ xứ Catalan.