Đại thắng AS Roma, Liverpool giành lợi thế lớn trước trận lượt về

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:10 ngày 25/04/2018

VTV.vn - Chiến thắng 5-2 ở lượt đi trên sân Anfield được xem là lợi thế rất lớn với Liverpool trong cặp đấu bán kết Champions League với đối thủ AS Roma.

45 phút đầu tiên trên sân Anfield chứng kiến màn toả sáng của Mohamed Salah, khi anh ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút từ 35 cho tới 45. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Ai Cập còn có hai lần kiến tạo cho Mane và Firmino ở những phút sau đó, để giúp Liverpool vươn lên dẫn 4-0, trước khi Firmino nối dài cách biệt lên thành 5 bàn ở phút 68.

Đại thắng AS Roma, Liverpool giành lợi thế lớn trước trận lượt về - Ảnh 1.

Salah tiếp tục tỏa sáng khi có được 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo

Tuy nhiên, dù bị thủng lưới trước tới 5 bàn nhưng AS Roma cũng không buông xuôi. Họ vùng lên trong những phút cuối trận và có được liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Dzeko và Perotti, khép lại trận đấu với chiến thắng 5-2 nghiêng về đội chủ nhà.

Đại thắng AS Roma, Liverpool giành lợi thế lớn trước trận lượt về - Ảnh 2.

Màn ăn mừng ấn tượng của Roberto Firmino

Thắng cách biệt 5-2, Liverpool có lợi thế lớn trước trận lượt về, tuy nhiên họ cũng không thể chủ quan bởi AS Roma chính là đội bóng đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona ở tứ kết.

Đại thắng AS Roma, Liverpool giành lợi thế lớn trước trận lượt về - Ảnh 3.

2 bàn thắng trên sân khách của Dzeko và Perotti sẽ giúp AS Roma tiếp tục hy vọng vào một cuộc lật đổ

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 5-2 AS Roma

Ghi bàn: Salah 36, 45, Mane 56, Firmino 62, 69 - Dzeko 81, Perotti pen 84

Danh sách thi đấu & Chấm điểm cầu thủ:

+ Liverpool: Karius 6, Alexander-Arnold 6.5, Lovren 7, Van Dijk 7, Robertson 7, Oxlade-Chamberlain 6 (Wijnaldum 17 6.5), Henderson 6.5, Milner 7, Salah 9 (Ings 74 6), Firmino 8.5 (Klavan 90), Mane 7

+ AS Roma: Alisson 6, Fazio 4.5, Manolas 6, Juan Jesus 5.5 (Perotti 67), Florenzi 6, De Rossi 6 (Gonalons 74), Strootman 4.5, Kolarov 5, Under 4.5 (Schick 45), Nainggolan 5, Dzeko 6