Đêm nay FIFA bỏ phiếu, 32 hay 48 đội sẽ dự World Cup 2026?

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:08 ngày 09/01/2017

VTV.vn - Trong cuộc họp diễn ra tại Zurich vào rạng sáng mai, LĐBĐ thế giới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hay không tăng số đội tham dự VCK World Cup lên con số 48.

Tại cuộc họp rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, bên cạnh việc công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2016, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ tổ chức bỏ phiếu quyết định sẽ tăng số đội dự VCK World Cup lên con số 48 hay sẽ giữ nguyên là 32 đội như hiện tại.

Đêm nay FIFA bỏ phiếu, 32 hay 48 đội sẽ dự World Cup 2026? - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino công bố ý tưởng tăng số lượng đội dự VCK World Cup lên 48 đội

Ý tưởng của FIFA là sẽ tạo ra 16 bảng đấu (mỗi bảng 3 đội). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào VCK như phiên bản hiện tại. Do tăng số đội tham dự nên VCK World Cup sẽ tăng số trận đấu từ 64 lên 80.

Theo dự tính của FIFA, chi phí tổ chức của phiên bản 48 đội chỉ tăng từ 2 tỉ USD lên 2,3 tỉ USD. Do đó, lợi nhuận thu về có thể đạt ngưỡng 640 triệu USD (sau khi trừ tất cả các chi phí).

Đêm nay FIFA bỏ phiếu, 32 hay 48 đội sẽ dự World Cup 2026? - Ảnh 2.

Sẽ cần thêm nhiều SVĐ đạt tiêu chuẩn để đáp ứng được 80 trận đấu

Với phiên bản 16x3, World Cup 2026 cần khoảng 12 SVĐ. Đi kèm với đó là hệ thống sân tập, trại tập luyện và khách sạn rất lớn. Do đó, FIFA khẳng định sẽ lựa chọn kĩ càng các quốc gia đáp ứng đủ chỉ tiêu tổ chức.

Theo ông Infantino, ý tưởng 48 đội dự VCK World Cup của FIFA đang nhận được sự tán thưởng từ các khu vực châu Á và châu Phi. Đơn giản bởi đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để các quốc gia nhỏ có thể tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia thuộc châu Âu và Nam Mỹ đều phản đối. Đơn cử như LĐBĐ Đức đã thẳng thắn kêu gọi FIFA hủy bỏ ý tưởng này. Người Đức khẳng định châu Âu và Nam Mỹ mới là những lực lượng chủ chốt của FIFA World Cup. Minh chứng là kể từ khi World Cup được sáng lập, tất cả các chức vô địch đều thuộc về châu Âu và Nam Mỹ.

Đêm nay FIFA bỏ phiếu, 32 hay 48 đội sẽ dự World Cup 2026? - Ảnh 3.

Nhà ĐKVĐ Thế giới - ĐT Đức muốn duy trì phiên bản 32 đội tham dự VCK World Cup

Chủ tịch của LĐBĐ Đức, ông Reinhard Grindel khẳng định phiên bản 32 đội hiện tại là lựa chọn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, LĐBĐ Đức lại không có đại diện nào ở cuộc họp ngày mai dù ông Grindel sắp gia nhập hội đồng FIFA vào tháng 5.