Man Utd - Man City: Ai "phá két" nhiều hơn?

H.M (dịch)Cập nhật 14:00 ngày 09/09/2016

VTV.vn - Từ Pogba tới Laroy Sane, Man Utd và Man City đã chi tổng cộng 313 triệu bảng trong mùa hè này. Mua sắm là thói quen sa sỉ và đang có dấu hiệu gia tăng tại Manchester...

Man Utd và Man City là 2 đội bóng chi tiêu nhiều nhất thế giới trên thị trường chuyển nhượng hè 2016. Và với 313 triệu bảng đã bỏ ra, đây là mùa hè "khô máu" nhất đối với 2 ông lớn thành Manchester trong gần 1 thập kỷ qua - kể từ khi Man City có nguồn tiền chảy vào từ túi các ông chủ giàu có.

Mùa hè này, Pep Guardiola đã "phá két" 170 triệu bảng để mang về Etihad những John Stones, Leroy Sane, Claudio Bravo, Gabriel Jesus và Nolito nhằm phục vụ cho tham vọng giành chức vô địch quốc gia lần thứ 7 trong 9 năm cầm quân.

Bên kia thành phố, tại Old Trafford, Mourinho phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới với Pogba. Tổng cộng, Man Utd đã chi ra 143 triệu bảng để có sự phục vụ của những cái tên như Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan.

Sức mạnh tài chính dồi dào cho phép Man Utd cạnh tranh với ngay cả đối thủ có túi tiền không đáy như Man City. Tuy nhiên, kể từ khi Man City "đổi vận" nhờ ông chủ giàu có cách đây 9 năm, ai tiêu nhiều tiền hơn – Man City hay Man Utd?

 

Man Utd - Man City: Ai phá két nhiều hơn? - Ảnh 1.

Tổng số tiền Man Utd và Man City chi ra trên thị trường chuyển nhượng từ năm 2008 đến nay.

 

Man City bắt đầu chuỗi hoạt động "thay máu" lực lượng với số tiền mua sắm khổng lồ lên tới 379.5 triệu bảng trong 3 mùa giải 2008, 2009 và 2010.

Trong 4 năm sau đó, từ 2011 đến 2014, các ông chủ UAE của Man City tiếp tục duyệt chi cho đội bóng 314.5 triệu bảng nữa – không ít hơn là bao so với 3 năm đầu tiên, tuy nhiên, sự thay đổi không hề nhỏ khi The Citizens đã giành được 2 danh hiệu Premier League, 1 danh hiệu FA Cup và 1 Cúp Liên đoàn.

2 năm gần nhất Man City thậm chí còn "điên cuồng" hơn ở các hoạt động mua sắm khi chi ra thêm 317 triệu bảng để phục vụ cho giấc mơ chinh phục Champions League cũng như tiếp tục tranh đấu ở Premier League.

Trong khi đó, Man Utd cũng bắt đầu mua sắm nhiều trở lại kể từ ngày Sir Alex rời vị trí HLV. Tuy nhiên, sự tính toán hợp lý của vị chiến lược gia người Scotland đã giúp Quỷ đỏ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Con số mà Man Utd chi ra trong 6 mùa giảii từ 2008 đến 2013 thậm chí còn ít hơn số tiền mà Man City đầu tư vào lực lượng trong 2 mùa giải 2008 và 2009 (248.5 triệu bảng).

Mọi chuyện chỉ khác với Man Utd kể từ năm 2014 khi đội chủ sân Old Trafford đã chi ra 459 triệu bảng từ 1/1/2014 cho tới 31/8/2016 – và con số này thậm chí còn nhiều hơn Man City tới 90 triệu bảng nếu xét trong khoảng thời gian tương đương.

Tổng cộng, Man Utd chi ít hơn Man City 308.5 triệu bảng kể từ năm 2008 tới nay, mặc dù vậy, số danh hiệu mà CLB này giành được vẫn đang nhiều hơn "người hàng xóm ồn ào" của mình.

 

Man Utd - Man City: Ai phá két nhiều hơn? - Ảnh 2.

Số danh hiệu mà Man City và Man Utd giành được từ năm 2008 đến nay.

 

Thú vị ở chỗ, sự đầu tư rầm rộ cùng những thành công gặt hái được vẫn chưa mang lại cho Man City những sự chú ý của người hâm mộ trên toàn cầu. Ngược lại, bất chấp sự thoái trào những năm qua, Man Utd vẫn có sự tăng vọt về khoản hấp dẫn người xem, theo dữ liệu từ Google.

 

Man Utd - Man City: Ai phá két nhiều hơn? - Ảnh 3.

Man Utd luôn áp đảo Man City về sự quan tâm từ phía người hâm mộ

 

Theo đó, sự chú ý mà người xem dành cho Man Utd hầu như luôn lớn hơn Man City. The Citizens chỉ thực sự được người dùng Internet quan tâm khi lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League hồi tháng 4/2016.

Man City "đả bại" Man Utd ở khoản chi nhiều tiền hơn trên thị trường chuyển nhượng và họ cũng là đội bóng được tận hưởng hương vị Champions League trong khi Man Utd của Mourinho phải tranh tài ở Europa League. Mặc dù vậy, đội bóng chiến thắng tại Old Trafford vào thứ Bảy tới, trong trận derby Manchester, sẽ được quyền ngẩng cao đầu trong suốt phần còn lại của năm 2016 này.