Dimitri Payet và thói quen đòi ra đi của cầu thủ này

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:05 ngày 14/01/2017

VTV.vn - Những ngày qua, Dimitri Payet là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường chuyền nhượng, khi cầu thủ người Pháp đã công khai muốn rời khỏi West Ham.

Đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên mà Payet khoác áo là Nantes. Anh đã có một mùa bóng khá thành công tại đây, tuy nhiên, sau khi Nantes thi đấu sa sút và phải xuống hạng ở mùa giải 2006 - 2007, Payet đã lập tức đề đạt nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo đội bóng. Lí do được Payet đưa ra là anh muốn tiếp tục được chơi cho một đội bóng tại giải hạng nhất Pháp.

Sau đó, Payet chuyển tới Saint Etienne. Những tưởng việc thi đấu cho một trong những CLB lớn nhất nước Pháp là đủ để khiến tiền vệ này hài lòng, nhưng đến năm 2011, Payet lại tiếp tục chứng nào tật nấy khi có thông tin rằng, Paris Saint Germain muốn chiêu mộ anh. Khi ban lãnh đạo Saint-Etienne không đồng ý để Payet ra đi, anh đã tự ý bỏ tập và bị đẩy xuống đội trẻ.

Dimitri Payet và thói quen đòi ra đi của cầu thủ này - Ảnh 1.

Dimitri Payet có thể sẽ tới Manchester United

Mùa hè năm 2013, Payet chuyển sang khoác áo Olympique Marseille. Tại đây, Payet được coi là một trụ cột không thể thay thế của đội bóng, tuy nhiên, như vậy vẫn là không đủ để níu chân cầu thủ này trước sự chèo kéo từ phía West Ham. Payet đã khiến ban lãnh đạo Marseille vô cùng tức giận khi bí mật thỏa thuận trước về một bản hợp đồng với đội bóng Anh, và chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ngay lập tức bị bán đi vào năm 2015.

Sau Messi - Ronaldo sẽ là màn so tài giữa Endrick và Lamine Yamal

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong tương lại, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến 1 cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác trong trận El Clasico, đó là giữa Endrick và Lamine Yamal.