Donnarumma đồng ý gia hạn với AC Milan với một điều kiện

H.TCập nhật 11:59 ngày 04/07/2017

Thông tin Donnarumma chấp nhận ở lại AC Milan chắc chắn sẽ khiến các CĐV thành Milan tạm thời yên tâm

VTV.vn - Tưởng như mối quan hệ giữa Donnarumma và AC Milan không thể hàn gắn nữa thì thủ thành 18 tuổi này đã bất ngờ đồng ý ở lại sân San Siro.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã nhận lời đề nghị với chế độ đãi ngộ lên tới 13 triệu Euro/mùa từ Paris Saint-Germain nhưng theo báo giới Italy, anh sẽ từ chối mức lương khủng để đồng ý gia hạn với AC Milan trong một vài ngày tới.

Bản hợp đồng mới sẽ có thời hạn tới năm 2022 và Donnarumma sẽ được hưởng 6 triệu Euro/năm, chưa bằng một nửa với lời đề nghị của PSG. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là "tiểu Buffon" sẽ gắn bó lâu dài với đội chủ sân San Siro.

Trong bản hợp đồng mới sẽ có điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 100 triệu Euro song nếu như Rossoneri không được dự Champions League, chi phí mua lại hợp đồng sẽ giảm một nửa, xuống còn 50 triệu Euro. Đối với những đội bóng lắm tiền nhiều của như PSG hay Real Madrid thì đây là mức giá hợp lý để sở hữu một trong những thủ thành giàu tiềm năng nhất hiện nay.

Thông tin Donnarumma chấp nhận ở lại AC Milan chắc chắn sẽ khiến các CĐV thành Milan tạm thời yên tâm. Trước đó, ngôi sao 18 tuổi này nhiều lần từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng thành Milan hiện có thời hạn tới tháng 6/2018. Điều này khiến AC Milan đứng trước 2 lựa chọn là "giam cầm" thủ thành người Italy đến khi hợp đồng đáo hạn hoặc bán "kẻ phản bội" ngay trong mùa Hè này.

Quyết định dứt áo ra đi của Donnarumma phần nào đã bị ảnh hưởng khi Real Madrid không dứt khoát trong việc chiêu mộ thủ thành số 2 của ĐT Italy. ĐKVĐ Champions League cũng đã từ bỏ thương vụ David De Gea sau khi bị Man Utd hét giá tới 75 triệu Euro sau khi HLV Zinedine Zidane khẳng định sẽ đặt trọn niềm tin vào thủ môn Keylor Navas.