ĐT nữ Timor Leste thủng lưới 37 bàn chỉ sau 2 trận đầu tiên

H.TCập nhật 12:25 ngày 30/07/2016

ĐT Timor Leste nhận 2 thất bại nặng nề ở giải đấu đầu tiên của mình (Ảnh: AFF)

VTV.vn - Màn ra mắt của ĐT nữ Timor Leste ở đấu trường Đông Nam Á không diễn ra suôn sẻ khi họ lần lượt nhận thất 0-17 và 0-20 ở 2 lượt trận đầu tiên.

Trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi thành lập, ĐT nữ Timor Leste đã nhận thất bại siêu đậm 0-17 trước đội chủ nhà Myanmar. Những tưởng đây đã là kỷ lục không thể phá vỡ ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần này thì sang đến lượt trận thứ 2, đội bóng non trẻ Timor Leste tiếp tục phải hứng chịu một cơn mưa gôn trong trận đấu với U20 Australia.

Ngay trong hiệp 1, U20 Australia dã ghi được tới 12 bàn trước khi buộc thủ môn của Timor Leste vào lưới nhặt bóng thêm 8 lần nữa ở nửa sau trận đấu. Chiến thắng này đã giúp U20 Australia tạm thời giành ngôi đầu bảng nhờ hiệu số tốt hơn Myanmar – đội bóng đã đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 ở trận đấu diễn ra sau đó.

Kết thúc 2 lượt trận đầu tiên, ĐT Timor Leste nhận tổng cộng 37 bàn thua, nghĩa là trung bình cứ 5 phút, mành lưới của họ lại phải rung một lần nữa. Đây cũng là đội bóng thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm này. Đội bóng để thua nhiều thứ 2 là Singapore với hiệu số -22 sau 2 thất bại 0-14 trước ĐT nữ Việt Nam và 0-8 trước Thái Lan.

Như vậy, cục diện bảng B đã trở nên rõ ràng khi đội chủ nhà Myanmar và U20 Australia giành 2 tấm vé vào bán kết còn Timor Leste cùng Malaysia đã chính thức dừng bước ở vòng bảng và sẽ đối đầu ở lượt đấu thứ 3. Các cô gái Timor Leste chắc chắn không muốn chứng kiến một trận đấu tan nát nữa ở trận đấu cuối cùng với Malaysia diễn ra vào ngày mai (31/7).