EURO 2016: Gay cấn cuộc đua giành danh hiệu "Găng tay vàng"

Huy DuCập nhật 07:56 ngày 01/06/2016

VTV.vn - Lloris, Thibaut Courtois hay De Gea, Petr Cech và Gianluigi Buffon sẽ làm cuộc đua giành danh hiệu "Găng tay vàng" tại EURO 2016 trở nên gay cấn.

Bóng đá là một môn thể thao đồng đội, và mặc dù mỗi thành viên đều có sự quan trọng nhất định trên sân, tuy nhiên không phải là không có lí do để những thủ môn, được coi là một nửa sức mạnh của đội bóng.

ĐT Pháp góp mặt tại Euro 2016 với tư cách là nước chủ nhà cùng một dàn cầu thủ trẻ tài năng và được kỳ vọng sẽ tái hiện thành công như ở vòng chung kết World Cup năm 1998. Mặc dù thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ như Varane, Debuchy hay Tremoulinas, tuy nhiên với phong độ cao của Hugo Lloris trong màu áo Tottenham mùa giải vừa qua, các cổ động viên của nước chủ nhà hẳn sẽ yên tâm phần nào vào thành tích của đội tuyển Pháp trong kỳ Euro sắp tới.


Dù tuổi trẻ nhưng Courtois có vai trò rất lớn trong ĐT Bỉ tại EURO 2016. Ảnh: Getty

Dù tuổi trẻ nhưng Courtois có vai trò rất lớn trong ĐT Bỉ tại EURO 2016. Ảnh: Getty

Cũng giống như Lloris, Thibaut Courtois là một trong số những thủ thành trẻ nhất tại giải đấu năm nay, nhưng lại đang khẳng định được tầm quan trọng của mình tại đội tuyển quốc gia Bỉ. Với sự hỗ trợ đắc lực từ hàng thủ được đánh giá cao, việc Courtois lọt vào danh sách những thủ môn xuất sắc nhất tại giải đấu tới cũng là điều được dự đoán trước.

Trong khi đó tại Tây Ban Nha, việc Casillas sa sút phong độ trong mùa giải qua cũng đồng nghĩa với việc De Gea sẽ trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia tại Euro 2016. Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Manchester United chắc chắn sẽ khiến cho thủ thành 25 tuổi này trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu găng tay vàng.

Phía sau De Gea, một cái tên khác cũng rất được chú ý là Manuel Neure. Khả năng toàn diện của thủ thành người Đức đã là sự hỗ trợ không thể tốt hơn cho hàng phòng ngự cũng như khả năng tấn công của nhà đương kim vô địch thế giới kể trong suốt 6 năm qua.


Vẫn chưa có ai có thể thay thế được Neuer trong khung gỗ của ĐT Đức. Ảnh: Getty

Vẫn chưa có ai có thể thay thế được Neuer trong khung gỗ của ĐT Đức. Ảnh: Getty

Với tư cách là cầu thủ già nhất trong số 24 đội bóng tham dự, ở độ tuổi 38, Gianluigi Buffon vẫn đang chứng tỏ được tài năng của mình khi vừa phá kỷ lục giữ sạch lưới tại giải vô địch quốc gia với 974 phút liên tiếp. Không có tên trong danh sách sơ bộ dự Euro 2016, nhưng Buffon đã trở lại và bắt chính trong trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Scotland vừa qua và đó cũng là lí do để người hâm mộ tin vào màn trình diễn ấn tượng của anh tại giải đấu sắp tới.