Floyd Mayweather "hạ knock-out" Messi và Ronaldo về khả năng kiếm tiền

Thùy AnCập nhật 11:37 ngày 06/06/2018

VTV.vn - Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 100 vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2018.

Theo thống kê của Forbes, tay đấm đã giải nghệ Floyd Mayweather là vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới trong năm 2018 (tính từ 1/6/2017 – 1/6/2018). Forbes cho biết, Floyd Mayweather đã thu về số tiền lên đến 285 triệu USD trong 12 tháng qua. Con số khủng khiếp trên gồm 275 triệu USD từ chiến thắng, tiền thưởng trong trận đấu thế kỷ giữa tay đấm này và võ sĩ UFC Conor McGregor. Cùng với đó là 10 triệu USD từ tiền quảng cáo.

Đáng chú ý đây đã là lần thứ 4 trong 7 năm trở lại đây, Floyd Mayweather đứng đầu trong danh sách 100 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất năm của Forbes.

Floyd Mayweather hạ knock-out Messi và Ronaldo về khả năng kiếm tiền - Ảnh 1.

Floyd Mayweather (trái) kiếm bộn tiền từ trận đấu với Conor McGregor

Sau 2 năm liên tiếp giữ ngôi số 1, siêu tiền đạo Cris Ronaldo (Real Madrid), năm nay đánh dấu một năm "thất thu" của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Với chỉ việc chỉ kiếm được 108 triệu USD, Cris Ronaldo đã tụt 2 bậc để rơi xuống vị trí số 3 tranh danh sách của Forbes.

Đối thủ "không đội trời chung" của Cris Ronaldo là Lionel Messi năm nay vươn lên vị trí số 2 nhờ vào việc tiền đạo này ký vào bản hợp đồng gia hạn mới có mức lương khổng lồ với CLB Barcelona. Theo Forbes, Lionel Messi đã kiếm được 111 triệu USD.

Nhìn rộng hơn, Forbes danh sách 100 vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2018 đến từ 11 môn thể thao khác nhau. Trong đó, bóng rổ là môn đóng góp nhiều cái tên nhất. Thống kê cho thấy có tới 40 cầu thủ bóng rổ đang chơi ở NBA có mặt trong danh sách. Vượt xa kỷ lục được thiết lập vào năm ngoái là 32. Mức lương tăng vọt của các cầu thủ bóng rổ tại NBA đến từ việc, sau mùa giải 2016/17, giải đấu giải đấu này đã ký thành công bản hợp đồng truyền hình có giá trị lên tới 24 tỷ USD.

Floyd Mayweather hạ knock-out Messi và Ronaldo về khả năng kiếm tiền - Ảnh 2.

Top 10 VĐV thể thao có thu nhập cao nhất năm 2018

Trong một khía cạnh khác, danh sách 100 vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2018 đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Các vận động viên Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối với 66 cái tên góp mặt.

Năm nay là một năm đáng buồn cho các vận động viên nữ khi không có một cái tên từ phái yếu nào góp mặt trong danh sách của Forbes. Năm ngoái có sự góp mặt duy nhất của tay vợt nữ Serena Williams, song năm nay cô em nhà Williams đã bị loại khỏi "cuộc đua" kiếm tiền

Đây là điều dễ hiểu bởi tay vợt này đã gần như vắng mặt cả mùa giải năm ngoái khi sinh em bé. Dù kiếm được 18 triệu USD đến từ hàng loạt các nhà tài trợ Nike, Wilson, Intel, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade, Beats… song điều này cũng không đủ giúp Serena Williams góp mặt trong danh sách của Forbes.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!