Galatasaray đứng ra giải cứu cựu đội trưởng Arda Turan

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:56 ngày 15/11/2017

VTV.vn - Sau nhiều tháng ngày phải ngồi dự bị tại CLB Barcelona, Arda Turan cuối cùng đã tìm được hướng đi tươi sáng hơn cho tương lai của mình.

Theo thông tin từ giới truyền thông Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, tương lai của tiền vệ Arda Turan rốt cuộc đã được định đoạt khi CLB Barcelona vừa đồng ý cho CLB Galatasaray mượn Arda Turan trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Cụ thể, hai bên đã đạt được những thỏa thuận cơ bản trong việc để tiền vệ sinh năm 1987 này được quay trở lại thi đấu cho CLB cũ Galatasaray theo dạng cho mượn 12 tháng khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới mở cửa. Đáng chú ý, song hành với mức phí cho mượn vào khoảng 1,5 triệu euro, còn có thêm điều khoản cho phép CLB đang dẫn đầu giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ - Süper Lig được quyền mua lại cựu đội trưởng của họ trong thời gian thực hiện hợp đồng cho mượn với Barcelona.

Galatasaray đứng ra giải cứu cựu đội trưởng Arda Turan - Ảnh 1.

Tiền vệ Arda Turan

Từng tỏa sáng ở nhiều trận đấu với những cú hattrick trong màu áo Barcelona tại mùa giải 2016/2017 ở tất cả các giải đấu được ra sân, thế nhưng kể từ khi Ernesto Valverde tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng thay thế Luis Enrique, Camp Nou đã không còn là "miền đất hứa" đối với cựu tiền vệ tài hoa với lối chơi xông xáo một thời của CLB Atlético Madrid - Arda Turan. Minh chứng rõ ràng là kể từ khi mùa giải 2017/2018 khởi tranh, tiền vệ mang áo số 7 của Barcelona vẫn chưa có bất cứ 1 phút nào được ra sân. Đích thân HLV Valverde cũng không ngần ngại thừa nhận Arda Turan không nằm trong kế hoạch của Barça chừng nào ông còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng này.

Ra đi khỏi mảnh đất Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011 với tư cách là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử của quốc gia này với mức phí là 12 triệu Euro, dĩ nhiên bản thân Arda Turan hoàn toàn không muốn hồi hương theo cách như thế này, nhưng trước sự nghiệp bấp bênh, Arda buộc phải đứng trước sự lựa chọn bất đắc dĩ ở thế đường cùng. Nắm bắt được tâm lý của "ngôi sao" lớn nhất của Đội tuyển Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Đương kim Chủ tịch Galatasaray, Dursun Özbek (vốn là một người hâm mộ Arda Turan) đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt nhằm an ủi tinh thần của tiền vệ này: Đó chính là CHIẾC BĂNG ĐỘI TRƯỞNG của Galatasaray - một trong những thứ quan trọng mà chính Arda đã lựa chọn bỏ đi để đến với Atlético Madrid năm 2011 khi đang là người lãnh xướng trẻ nhất trong lịch sử của đội bóng có biệt danh là Cimbom!

Galatasaray đứng ra giải cứu cựu đội trưởng Arda Turan - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Galatasaray: Ông Dursun Özbek

Việc lôi bằng được Arda Turan về lại sân Ali Sami Yen - Türk Telekom Arena được cho là một "chiêu bài" chiến lược và đặc biệt quan trọng nhằm giữ yên chiếc ghế vốn lung lay dữ dội suốt 2 năm qua của Chủ tịch Dursun Özbek nhằm đánh vào lòng tin yêu dành cho Arda Turan vốn có của một bộ phận đông đảo các thành viên nhóm ultrAslan (tổ chức tập hợp các CĐV nổi tiếng với sự cuồng nhiệt hàng đầu của CLB Galatasaray) - những người luôn kịch liệt phản đối những quyết sách khó hiểu trên thị trường chuyển nhượng của vị Chủ tịch sinh năm 1949 này (sa thải HLV Hamza Hamzaoğlu đang thăng hoa cùng đội bóng ở mùa 2014/2015 với "cú ăn 3 giải quốc nội" ngay sau khi tiếp quản ghế chủ tịch, đồng thời bán đi hoặc chấm dứt hợp đồng với phần lớn các "công thần" nội như Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Semih Kaya, cùng các ngôi sao hàng đầu của đội bóng dưới thời các HLV tiền nhiệm (Fatih Terim, Roberto Mancini, Jan Olde Riekerink) như Wesley Sneijder, Felipe Melo, Lukas Podolski, Aurélien Chedjou, để mang về hàng loạt các cầu thủ "hạng 2") khiến cho đội bóng liên tiếp đạt được những kết quả không đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ.