Ghi bàn giúp Barca giành Siêu cúp nhưng Pedro thừa nhận sẽ ra đi

Cập nhật 11:12 ngày 12/08/2015

Tiền đạo người Tây Ban Nha Pedro Rodriguez đã trải lòng với truyền thông sau khi ghi bàn quyết định trong hiệp phụ giúp Barcelona giành Siêu cúp châu Âu.





Pedro đã vào sân thay Javier Mascherano khi hiệp phụ thứ nhất trận tranh Siêu cúp châu Âu mới trôi qua được ít phút. Gần 20 phút sau, anh xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, đệm bóng tung nóc lưới Sevilla sau tình huống ói bóng của thủ thành Beto. Nhờ pha lập công theo kiểu “từ dưới đất chui lên” ấy, Barcelona giành chiến thắng 5-4 đầy kịch tính và trở lại với đỉnh cao Siêu cúp châu Âu sau tròn bốn năm.

Barca đã có một đêm trọn vẹn ở thủ đô Tbilisi, Georgia, nhưng niềm vui giành cúp của Pedro không kéo dài được quá lâu bởi anh đang đứng trước viễn cảnh rời khỏi đội bóng thân yêu sau hơn mười năm gắn bó.

VIDEO: Barca đánh bại Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

 



Các đồng đội thân thiết như Leo Messi hay Javier Mascherano đều đã lên tiếng động viên Pedro, nhưng thư kí kĩ thuật Robert Fernandez của Barca lại nói rằng Pedro muốn rời khỏi CLB. Phát biểu của thư kí Fernandez khiến ngôi sao 28 tuổi không thực sự hài lòng.

“Tôi không mấy vui vẻ với hoàn cảnh hiện tại”, Pedro cho biết sau trận tranh Siêu cúp. “Robert Fernandez đã nói những gì mà ông ấy không thực sự biết. Tôi đã nói chuyện với thủ quân đội bóng, với Chủ tịch, với HLV và chỉ nói với ông ấy có vài giây mà thôi. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại nói rằng tôi đã yêu cầu để được rời CLB, ông ấy không hiểu tôi cảm thấy thế nào khi ở đội bóng này. Tôi sẽ mãi là CĐV Barcelona cho dù bất cứ điều gì diễn ra”.

 



Pedro ăn mừng bàn thắng quyết định trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

Pedro cũng gián tiếp thừa nhận khả năng ra đi dù biết rằng đó là quyết định không hề dễ dàng: “Tôi không muốn rời Barca nhưng hoàn cảnh quả thực rất phức tạp, đây không phải vấn đề tiền bạc, tôi muốn được thi đấu. Hoàn cảnh chẳng dễ dàng gì khi có những tin đồn nói rằng tôi muốn ra đi. Tôi luôn cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho CLB. Tôi là người có tham vọng và muốn chơi bóng nhiều nhất có thể. Tôi cảm thấy rất buồn khi biết rằng mình phải ngồi trên ghế dự bị dù đã có cơ hội khi Neymar bị ốm”.

Về phía HLV Luis Enrique, ông cũng có lời giải thích khi quyết định để Pedro trên ghế dự bị: “Pedro không thể tập luyện trong hai ngày qua vì đau cơ, chúng tôi đều biết rõ điều đó. Tôi quyết định những gì là hợp lí nhất và tôi vẫn sẽ làm thế một lần nữa”.

Được biết phía Barcelona muốn nhận lại không dưới 30 triệu euro nếu đội bóng nào đó muốn sở hữu Pedro.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam: