Giải Ngoại hạng Anh thiệt hại nặng nề vì AFCON

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:59 ngày 12/01/2017

VTV.vn - Nếu phải tìm ra một giải đấu mà các đội bóng Anh không muốn nhắc đến nhất, thì đó chắc chắn là giải vô địch các quốc gia châu Phi.

Lí do là bởi giải đấu này luôn được tổ chức vào đầu năm, thời điểm cuộc đua vô địch cũng như tránh xuống hạng diễn ra hết sức khốc liệt, và nó khiến cho các đội bóng mất đi không ít các cầu thủ trụ cột. Năm nay, điều đó cũng không phải là ngoại lệ.

Trong số 6 đội bóng thuộc tốp đầu ở giải Ngoại hạng Anh thì Liverpool và Manchester United là 2 đội bóng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi AFCON 2017. Với Liverpool, họ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Sadio Mane, còn với Manchester United, hậu vệ Eric Bailly cũng sẽ vắng mặt trong thời gian giải đấu diễn ra.

Một đội bóng lớn khác là Arsenal cũng sẽ phải tạm chia tay với tài năng trẻ Mohamed Elneny, trong khi Chelsea, Manchester City và Tottenham đều không có cầu thủ nào phải thực hiện nghĩa vụ cùng ĐTQG.

Giải Ngoại hạng Anh thiệt hại nặng nề vì AFCON - Ảnh 1.

Ở nhóm cuối BXH, có 2 đội bóng sẽ mất tới 3 cầu thủ cho AFCON 2017. Đương kim vô địch Leicester City sẽ phải tiếp tục cuộc chiến trụ hạng mà không có các trụ cột là Riyad Mahrez, Islam Slimani và Daniel Armatey, còn Sunderland cũng sẽ phải học cách để vượt qua khó khăn khi thiếu đi những Wahbi Khazri, Lamine Kone và Didier Ndong.

Lực lượng của đội bét bảng Hull City đã mỏng nay sẽ còn mỏng hơn với sự vắng mặt của bộ đôi Ahmed Elmohamady và Dieumerci Mbokani, và Crystal Palace cũng ở vào hoàn cảnh tương tự, khi Bakary Sako và Wilfried Zaha sẽ tranh tài ở Gabon thay vì nước Anh.

AFCON 2017 sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần, và trong khoảng thời gian đó, sẽ có tới 4 vòng đấu của giải Ngoại hạng Anh diễn ra. Việc để mất các trụ cột trong vòng 4 trận thực sự là một viễn cảnh mà không CLB nào ở Anh muốn nghĩ tới, và lúc này, có lẽ họ đang thầm cầu cho đội tuyển mà các cầu thủ của mình khoác áo bị loại càng sớm càng tốt.