Giải ngoại hạng Anh vượt trội Đức, Tây Ban Nha và phần còn lại châu Âu về doanh thu

Tuấn HiệpCập nhật 13:53 ngày 02/06/2016

VTV.vn - Nhờ sức mạnh từ các khoản thu bản quyền truyền hình, các CLB tại giải bóng đá ngoại hạng Anh dễ dàng vượt trội phần còn lại của châu Âu về doanh thu.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố bởi hãng Deloitte, các CLB thuộc bốn giải đấu chuyên nghiệp Anh, trong đó chủ yếu là giải ngoại hạng Anh, đã đạt cột mốc doanh thu lên đến hơn 4 tỉ bảng sau mùa giải 2014/15.

Trong số 4 tỉ này, dĩ nhiên 20 CLB tại giải ngoại hạng Anh chiếm đa số với tổng cộng hơn 3,3 tỉ bảng doanh thu, qua đó tiếp tục dẫn đầu thế giới về khả năng tạo ra những khoản thu khổng lồ. Ở vị trí thứ 2, giải VĐQG Đức chỉ tạo ra khoảng 1,8 tỉ bảng, Tây Ban Nha khoảng 1,6 tỉ bảng trong khi Ý và Pháp lần lượt xếp phía sau.

GIẢI ĐẤU

DOANH THU MÙA 2014/15

(đơn vị: bảng Anh)

Anh 3,41 tỉ
Đức 1,85 tỉ
Tây Ban Nha 1,59 tỉ
Ý 1,39 tỉ
Pháp 1,09 tỉ

Thống kê này cũng chỉ ra giải ngoại hạng Anh đã phá kỉ lục của chính mình khi chi ra tới 1,1 tỉ bảng tiền chuyển nhượng trong mùa 2014/15.


Trong năm tới, gói bản quyền 8,3 tỉ bảng Anh được giải ngân... Ảnh: Getty

Trong năm tới, gói bản quyền 8,3 tỉ bảng Anh được giải ngân... Ảnh: Getty

So với mùa bóng 2013/14 trước đó, doanh thu của 20 CLB tại giải ngoại hạng chỉ tăng 3%, trong khi chi phí đã tăng 7%, nhưng điều này không thể đem lại nỗi lo âu cho các nhà điều hành giải đấu.

Đóng góp nhiều nhất cho những khoản chi phí đắt đỏ này là quỹ lương trả cho các cầu thủ. Theo đó trong mùa 2014/15, tổng quỹ lương của giải ngoại hạng đã đạt mức 2,04 tỉ bảng, nhiều hơn cả giải VĐQG Ý và Tây Ban Nha cộng lại.

GIẢI ĐẤU

QUỸ LƯƠNG

(đơn vị: bảng Anh)

Anh 2,07 tỉ
Ý 1 tỉ
Tây Ban Nha 993 triệu
Đức 966 triệu
Pháp 739 triệu

Trong năm tới khi gói bản quyền 8,3 tỉ bảng Anh được giải ngân, dự kiến doanh thu của các đội bóng tại giải ngoại hạng sẽ tăng lên thành 3,7 tỉ bảng và tiến dần đến con số 4,5 tỉ bảng trong những năm tiếp theo. Như vậy trung bình trong mùa giải tới, mỗi CLB tại giải ngoại hạng sẽ thu về khoảng 220 triệu bảng doanh thu.

Nếu quỹ lương cũng giữ mức tăng ổn định như doanh thu thì trong năm tới, tổng lương của các đội bóng Anh sẽ tăng lên thành 2,5 tỉ bảng, đồng nghĩa các cầu thủ tại đây sẽ có thu nhập gần ngang bằng với những đồng nghiệp của cả ba giải đấu Tây Ban Nha, Đức và Italia cộng lại.