HLV Italia và những thành công tại các giải VĐQG Châu Âu

Khắc Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:29 ngày 24/03/2017

VTV.vn - Dường như, bây giờ đang là thời kì mà các HLV đến từ Italia là yếu tố góp phần tạo nên thành công ở các giải VĐQG tại Châu Âu.Hãy cùng điểm qua 1 vài ví dụ tiêu biểu.

Antonio Conte với những màn ăn mừng của mình đang là người gắn liền với lối chơi đầy sức sống tại CLB Chelsea. Trong mùa giải năm nay, giải Ngoại hạng Anh mang đến cuộc tranh tài thú vị của các HLV hàng đầu thế giới nhưng có thể khẳng định rằng, Conte là người nổi bật nhất, lôi cuốn nhất và xứng đáng chiến thắng nhất. 

HLV Italia và những thành công tại các giải VĐQG Châu Âu - Ảnh 1.

Antonio Conte đang thổi một luồng sinh khí mới vào Chelsea

Ông đã thổi 1 luồng sinh khí mới vào Chelsea để giúp đội bóng này đang băng băng hướng tới danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại Chelsea đang hơn đội xếp thứ 2 là Tottenham Hotspur với 10 điểm và đang là đội chơi tấn công tốt nhất và phòng ngự hay nhất giải Ngoại hạng Anh với 59 bàn thắng và chỉ 21 lần để đối thủ ghi bàn. Ngoài chức vô địch giải ngoại hạng Anh thì Chelsea cũng còn cơ hội lớn để đăng quang tại Cúp FA. Xem ra mùa giải đầu tiên của Conte tại nước Anh sẽ có nhiều kỷ niệm ngọt ngào.

HLV Italia và những thành công tại các giải VĐQG Châu Âu - Ảnh 2.

Carlo Ancelotti và Bayern Munich vẫn đang băng băng về đích

Trong khi đó, tại nước Đức, thật khó để nhớ hết những kỷ lục mà HLV Carlo Ancelotti và các cầu thủ Bayern Munich đã có được ở mùa giải năm nay. Vị HLV nổi tiếng mát tay, từng thành công ở rất nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid không gặp nhiều khó khăn để dẫn dắt 1 đội hình nhiều ngôi sao như Bayern Munich. Tại giải VĐQG Đức, Bayern Munich không có đối thủ. Khi giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa là kết thúc, họ vẫn đang hơn đội xếp thứ 2 là Leipzig tới 13 điểm. Ở mùa giải năm nay, Bayern Munich tiếp tục thói quen tạo ra những cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ với 61 bàn đã ghi được. Ở Champions League, đội bóng này cũng đang có phong độ cao và có rất nhiều người sẵn sàng đặt niềm tin Bayern Munich sẽ đăng quang.

HLV Italia và những thành công tại các giải VĐQG Châu Âu - Ảnh 3.

Massimo Carrera đang rất thành công với Spartak Moscow

Giải Ngoại hạng Nga lúc này cũng đang chứng kiến thành công của 1 vị HLV người Italia. Đó là ông Massimo Carrera. Vị HLV mới 52 tuổi vốn quen thuộc với vai trò trợ lý ở Juventus đã được giao trọng trách khôi phục truyền thống cho Spartak Moscow. Và ông đang thành công trên cương vị của mình. Spartak Moscow đang dẫn đầu BXH giải Ngoại hạng Nga khi chỉ còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc với 6 điểm nhiều hơn CSKA Moscow và Zenit St Petersburg. Với phong độ cao hiện tại thì Spartak có thể tự tin với danh hiệu vô địch còn Massimo Carrera đang là người làm giàu thêm uy tín của các HLV Italia trên khắp các sân cỏ Châu Âu.