HLV Wenger quyết bám trụ lại Arsenal, tuyên bố tha thứ cho các CĐV "phản đồ"

H.M (dịch)Cập nhật 14:40 ngày 29/05/2017

VTV.vn - HLV Arsene Wenger tiết lộ rằng vấn đề về tương lai của ông sẽ sớm được giải quyết, đồng thời, cũng tha thứ cho CĐV Arsenal vì đã đòi "tống cổ" ông khỏi Emirates.

Mùa giải thứ 21 của HLV Wenger tại Arsenal không suôn sẻ khi một mùa giải nữa Pháo thủ thất hẹn với chức vô địch Premier League, đồng thời, The Gunners lần đầu tiên ngồi ngoài cuộc chơi Champions League. Sự bết bát của Arsenal khiến người hâm mộ hết kiên nhẫn với Wenger và một làn sóng phản đối, kêu gọi vị chiến lược gia người Pháp ra đi đã được dấy lên.

Tuy nhiên, bản thân Ngài Giáo sư vẫn rất tự tin về việc tiếp tục dẫn dắt Arsenal và rằng ông sẽ tha thứ cho những hành động nông nổi của một bộ phận người hâm mộ Arsenal.

Chia sẻ với báo chí, HLV Wenger nói: "Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi thứ luôn muốn thay đổi, nhưng cuối ngày, bóng đá là câu chuyện về việc lựa chọn đúng và mỗi công ty đều sinh tồn bằng việc quyết định đúng. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng đó không phải là về sự nổi tiếng, đó là về năng lực và tôi không có trách nhiệm phải giải thích nhiều".

"BLĐ là những người quyết định ai sẽ dẫn dắt CLB trong tương lai và tôi phải quyết định nói Có hay không khi họ muốn tôi.

Tôi cam kết mọi thứ để ở lại".

Bên cạnh đó, Ngài Giáo sư cũng khẳng định mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ trong bối cảnh mùa giải đã khép lại.

"Hãy nhìn vào mùa giải này, tôi nghĩ thường chúng tôi không có bất ổn. Các phương tiện truyền thông thường thổi phồng mọi chuyện lên. Tôi không nghĩ câu chuyện về Arsenal lại được giới truyền thông quan tâm đến vậy" - HLV Wenger chia sẻ - "Nhưng điều đó không thay đổi cam kết của tôi. Tôi sẽ làm việc tới ngày cuối cùng trong hợp đồng. Cơ bản thì đó là ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng tôi đã cho mọi người thấy chính xác những gì mình đã cam kết. Vì vậy, đối với tôi, hợp đồng không có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng vì những cuộc cãi vã nổ ra, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ được thu xếp sớm".

"Tôi là một người dễ tha thứ. Bạn không thể làm được công việc huấn luyện nếu không có đức tính này... công việc này là về tin tưởng mọi người, bạn biết đấy, vì vậy nếu không thể tha thứ, bạn sẽ không thể tin ai. Điều duy nhất tôi muốn khuyên các HLV trẻ là nếu có xu hướng bị hoang tưởng, không nên đảm nhiệm công việc này".