Ibra: Tôi thừa biết sẽ mình sẽ thành công ở Man Utd

H.TCập nhật 18:38 ngày 27/02/2017

VTV.vn - Siêu sao Ibrahimovic cho rằng việc giành được danh hiệu lớn đầu tiên cùng Man Utd là EFL Cup.

Màn tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic trong trận chung kết với Southampton đã giúp Man Utd đăng quang EFL Cup. Việc ngôi sao đã suýt soát 35 tuổi này tỏa sáng ở nước Anh đã xóa tan những nghi ngờ trước mùa giải. Tuy nhiên với Ibra, thành công đến với anh như một lẽ tất yếu.

Trả lời kênh Sky Sports sau trận chung kết, tiền đạo người Thụy Điển nhấn mạnh: "Đây là điều mà tôi dự đoán từ trước. Mọi điều tôi nghĩ đến đã thành sự thật. Một số người không nhìn ra điều đó. Tôi đến đây để cho họ biết những gì tôi nghĩ".

"Tôi đến đây để giành chiến thắng và tôi đã là người chiến thắng. Tôi càng thành công thì càng thỏa mãn. Đó chính là tôi" – Ibra phát biểu đầy tự tin.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ở Malmo đến nay, Zlatan giành danh hiệu ở bất cứ nơi nào anh đến. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của PSG lại đánh giá vai trò tập thể hơn cá nhân: "Càng già, tôi càng có nhiều danh hiệu hơn. Đây là chiếc cúp thứ 32 của tôi và tôi vô cùng hạnh phúc. Thật vui vì dù đã mệt nhưng tôi vẫn tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Đó là công sức của tập thể chứ không phải là của một cá nhân nào".

Nói về cơ duyên đến Man Utd, Ibra kể lại: "Tôi nhận cuộc gọi của Jose Mourinho. Tôi có quan hệ rất tốt với ông ấy. Đó chính là lý do tôi đến đây. Tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Việc tôi đến đây chính là điều đặc biệt ở CLB này".

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.