Italia vắng mặt tại World Cup 2018, Buffon giã từ sự nghiệp quốc tế

Trần Quang (Tổng hợp)Cập nhật 09:22 ngày 14/11/2017

VTV.vn - Sau khi ĐT Italia không giành được vé dự World Cup 2018, thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Kết quả hòa 0-0 ở trận lượt về giúp ĐT Thụy Điển xuất sắc vượt qua ĐT Italia với tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận, qua đó giành tấm vé tham dự World Cup 2018. Còn với Italia, lần đầu tiên sau 60 năm họ không thể vượt qua vòng loại để giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Gianluigi Buffon, 39 tuổi, đã chơi cho ĐT Italia 175 trận kể từ năm 1997. Trong 20 năm qua, Buffon đã cùng ĐT Italia dự 5 kỳ World Cup và 5 kỳ Euro. Thành tích lớn nhất của Buffon trong màu áo ĐT Italia là chức vô địch thế giới tại Đức vào năm 2006.

Italia vắng mặt tại World Cup 2018, Buffon giã từ sự nghiệp quốc tế - Ảnh 1.

Sau 60 năm, ĐT Italia đã không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Chia sẻ sau trận hòa thất vọng với ĐT Thụy Điển, thủ môn Buffon cho hay: "Thật đáng thất vọng khi trận đấu cuối cùng của tôi lại là trận đấu khiến chúng tôi không thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Đây có lẽ là điều khiến tôi hối tiếc nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đây là chuyện vẫn thường xảy ra trong bóng đá".

"Thật xấu hổ khi trận đấu chính thức cuối cùng của tôi lại trùng với việc tuyển Ý thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2018. Tôi muốn ôm Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli… - những người mà tôi có hơn 10 năm đứng bên cạnh. Tôi muốn cám ơn những người đã cùng sát cánh cùng tôi trong suốt những năm qua", thủ môn 39 tuổi khẳng định.