Kết quả, BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 33: Hấp dẫn cuộc đua vào nhóm 4 đội dẫn đầu

Thể Thao VTVCập nhật 22:43 ngày 18/04/2017

VTV.vn - Khi mà giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc cũng là lúc cuộc đua cho 4 suất dự Champions League mùa tới bước vào giai đoạn nước rút.

Chelsea và Tottenham gần như chắc chắn sẽ nắm giữ 2 tấm suất. 2 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 5 đội bóng.

Đây là bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng 33. Có thể thấy, ngoài sự vượt trội của Chelsea và Tottenham, khoảng cách từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 7 chỉ là 9 điểm, và thứ hạng của các đội bóng trong nhóm này hoàn toàn có thể thay đổi rất nhiều ở 5 vòng đấu cuối cùng.

Trong số này, đội xếp thứ 7 Everton là những người bất lợi nhất trong cuộc đua dự Champions League, khi họ mới chỉ có 57 điểm và đã thi đấu đủ cả 33 trận. Manchester United trên lí thuyết có cơ hội lớn để góp mặt trong tốp 4 đội dẫn đầu, khi họ mới chỉ đá 31 trận và chỉ kém đội xếp thứ 3 Liverpool số điểm bằng 2 trận thắng.

Kết quả, BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 33: Hấp dẫn cuộc đua vào nhóm 4 đội dẫn đầu - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mourinho lại có lịch thi đấu vào giai đoạn cuối mùa rất nặng. Trong 7 trận đấu còn lại, họ sẽ phải gặp những đối thủ mạnh như Manchester City, Arsenal, Tottenham, và cơ hội để Manchester United thắng tất cả các trận đấu này là không cao, nhất là khi họ còn đang phải chia sức cho Europa League.

Arsenal cũng ở vào tình cảnh tương tự, thậm chí, cơ hội của họ còn thấp hơn Manchester United bởi đang kém chính đối thủ này 3 điểm và sở hữu phong độ khá phập phù. Vì vậy, có thể nói, Liverpool và Manchester City là 2 đội đang nắm lợi thế, nhất là về lịch thi đấu. Nếu thi đấu ổn định, 2 suất dự Champions League mùa tới sẽ khó thoát khỏi 2 đội bóng này.