Kevin De Bruyne: "Vua kiến tạo" đầu tiên của Ngoại hạng Anh

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 03:23 ngày 14/05/2018

VTV.vn - Kevin De Bruyne chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh giành được danh hiệu "Vua kiến tạo".

Ở mùa giải năm nay, ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh đã thông qua danh hiệu cá nhân tôn vinh cầu thủ kiến tạo hay nhất giải đấu sau nhiều năm chờ đợi. Giải thưởng "Vua kiến tạo" dành cho cầu thủ có nhiều đường kiến tạo thành bàn nhất giải đấu.

Trước vòng đấu 37, De Bruyne dẫn đầu danh sách với 15 pha kiến tạo, bỏ xa người đứng sau chính là người đồng đội Leroy Sane 3 pha kiến tạo. Thế nhưng trong trận đấu tại vòng 37, Sane bất ngờ tỏa sáng khi kiến tạo cả 3 bàn trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Brighton và có được tổng số kiến tạo thành bàn bằng với De Bruyne.

Kevin De Bruyne: Vua kiến tạo đầu tiên của Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Và ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, De Bruyne và Sane đều được HLV Pep Guardiola xếp đá chính gặp Southampton. Trải qua 90 phút thi đấu không có bàn thắng nào được ghi, tưởng chừng hai ngôi sao này sẽ phải chia nhau giải thưởng "Vua kiến tạo" thì đúng ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, De Bruyne đã có tường kiến tạo chính xác giúp Jesus lập công.

VIDEO: Pha kiến tạo giúp De Bruyne giành danh hiệu "Vua kiến tạo" giải Ngoại hạng Anh

Cũng nhờ pha kiến tạo này, De Buyne chính thức trở thành "Vua kiến tạo" của Ngoại hạng Anh 2017/18 và cũng là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này trong lịch sử giải đấu.