Lập kỉ lục tại Champions League, Leicester tiếp tục tạo bất ngờ thú vị

Tuấn HiệpCập nhật 10:30 ngày 03/11/2016

VTV.vn - Có thể thi đấu bết bát tại đấu trường trong nước nhưng khi ra sân chơi châu lục, Leicester lại đang trình diễn một phong độ cực kì ổn định.

Dù không thể duy trì mạch toàn thắng và giành suất vào vòng 1/8 Champions League sau cuộc đối đầu với Copenhagen rạng sáng nay, nhưng trận hòa 0-0 cũng là đủ để Leicester tạo nên cột mốc lịch sử đáng nhớ.

Theo đó, dại diện nước Anh đã trở thành đội bóng tân binh đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới 4 trận đầu tiên tại Champions League. Ba trận đầu tiên, thầy trò Claudio Ranieri vượt qua Club Brugge, Porto và Copenhagen, trước khi bị cầm hòa với tỉ số 0-0 trên đất Đan Mạch rạng sáng nay.

Lập kỉ lục tại Champions League, Leicester tiếp tục tạo bất ngờ thú vị - Ảnh 1.

Leicester giành được một điểm trên đất Đan Mạch

Trước Leicester, chỉ có 2 CLB từng giữ sạch lưới 3 trận đầu tiên tại Champions League, đó là Parma mùa 1997-98 và Malaga mùa 2012-13. Nhưng giờ thì tất cả những kỉ lục đó đã bị "Bầy cáo" vượt qua. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi Leicester thi đấu cực kì bết bát so với chính họ tại Premier League năm ngoái, và chỉ trở nên đáng sợ khi hành quân ra mặt trận châu lục.

Điểm tựa trong thành công tại Champions League của Leicester đến nay vẫn nằm ở hàng phòng ngự, với cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm Wes Morgan - Robert Huth, và thủ thành tài năng Kasper Schmeichel.

Lập kỉ lục tại Champions League, Leicester tiếp tục tạo bất ngờ thú vị - Ảnh 2.

Hàng thủ chắc chắn chính là điểm tựa trong thành công của Leicester

Nhiều khả năng ở lượt trận tới, suất đi tiếp chính thức vào vòng 1/8 sẽ được ấn định dành cho Leicester, khi họ chỉ phải đối đầu với Club Brugge, CLB yếu nhất bảng và đến giờ vẫn chưa giành được bất cứ điểm nào.