Lịch thi đấu của Arsenal quá dã man!

H.TCập nhật 22:21 ngày 27/09/2017

HLV Wenger tỏ ra khá bức xúc về lịch thi đấu của Arsenal

VTV.vn - HLV Wenger đã phải thốt lên như vậy khi Arsenal phải di chuyển quãng đường hàng nghìn km và thi đấu 3 trận trong 1 tuần.

Trận thắng 2-0 trước West Brom rạng sáng 25/9 đã mở đầu cho một lịch thi đấu ác mộng của Arsenal, bởi sau đây họ sẽ phải di chuyển khoảng 3.800km đến Balarus cho trận đấu tại Europa League gặp BATE Borisov vào rạng sáng 29/9. Trở lại nước Anh cuối tuần, họ sẽ tiếp Brighton tại Emirates.

Với việc các học trò phải mất nhiều thời gian di chuyển và hồi phục thể lực như vậy, HLV Wenger tỏ ra khá bức xúc khi trả lời phỏng vấn trên tờ Evening Standard: "Tôi đã có quyết định vào thời điểm nay nhưng tôi phải nói rằng lịch thi đấu của chúng tôi quá dã man".

"Chúng tôi đã thi đấu hôm thứ Hai rồi gặp BATE Borisov tối thứ Năm và thi đấu vào Chủ nhật lúc 12 giờ trưa. Không có gì để bàn với giải Ngoại hạng Anh bởi chính các đài truyền hình quyết định tất cả" - Giáo sư than phiền.

Dù không hài lòng về lịch thi đấu của Arsenal nhưng HLV Wenger vẫn tin tưởng về kết quả tốt đẹp ở các trận đấu tới: "Thời gian của chúng tôi rất eo hẹp nhưng tôi không phàn nàn về điều đó. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã phải tính toán lựa chọn đội hình ngay từ trận đấu tiên và cả trận Chủ nhật này. Trận đấu trên sân nhà rất quan trọng và chúng tôi đang có thành tích rất tốt trên sân nhà".

Do HLV Wenger đã xác định Europa League không phải đấu trường ưu tiên nên nhiều khả năng những cầu thủ dự bị chất lượng như Ospina, Holding, Wilsherer, Walcott hay Giroud được ra sân thi đấu trong chuyến làm khách của BATE Borisov tới đây.

Sau Messi - Ronaldo sẽ là màn so tài giữa Endrick và Lamine Yamal

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong tương lại, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến 1 cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác trong trận El Clasico, đó là giữa Endrick và Lamine Yamal.