Lộ lý do Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài nhìn Man City thua cuộc

H.M (dịch)Cập nhật 07:25 ngày 11/04/2018

VTV.vn - Giấc mơ Champions League của Man City vừa chính thức khép lại. Và HLV Pep Guardiola hẳn càng cảm thấy buồn hơn khi phải chứng kiến thất bại ấy từ trên khán đài.

Man City phải đứng trước thử thách cực kỳ cam go sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi trước Liverpool. Chính vì lẽ đó, The Citizens tỏ ra rất khẩn trương ngay sau khi bóng lăn tại Etihad. Kết quả là Man City sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Gabriel Jesus nhưng không thể nâng tỷ số lên thành 2-0.

Với 45 phút còn lại, Man City những tưởng sẽ dồn trọn tâm huyết cho việc ghi thêm 2 bàn thắng thì vận đen bất ngờ ập xuống. HLV Pep Guardiola bất ngờ xuất hiện trên… khán đài sân Etihad. Đây là hậu quả của việc vị chiến lược gia từng dẫn Barca và Bayern phản ứng quyết liệt với trọng tài Antonio Mateu Lahoz sau khi hiệp 1 kết thúc.

Theo một số tờ báo Anh, Pep Guardiola đã phản ứng với 2 tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1, đó là việc Sadio Mane không bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Otamendi và bàn thắng cuối hiệp 1 của Leroy Sane bị từ chối.

Với việc Pep Guardiola không thể chỉ đạo các học trò trong nửa sau trận đấu, Man City mất phương hướng và thua ngược 1-2 trước Liverpool. Ngay sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã lập tức trở lại sân cỏ để tranh thủ "mắng vốn" vị trọng tài mà ông cho là đã phá hỏng màn lội ngược dòng của Man City.

Trọng tài Antonio Mateu Lahoz có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Pep Guardiola. Chính "ông vua áo đen" này là người từng cầm còi trận đấu giữa Man City và Monaco mùa giải trước. Trước khi màn tái đấu giữa Man City và Liverpool diễn ra, HLV Pep Guardiola cũng đã có những lời lẽ chỉ trích ông Antonio Mateu Lahoz về năng lực điều hành trận đấu.