Man Utd điên cuồng mua sắm: Loại ai bây giờ?

H.M (dịch)Cập nhật 15:44 ngày 27/07/2016

Man Utd và Mourinho chắc đang phải đau đầu để nghĩ cách làm xẹp bớt quỹ lương bằng việc thanh lý bớt cầu thủ.

VTV.vn - Man Utd, với những sự đầu tư rầm rộ trong mùa hè, cũng khiến người ta đặt câu hỏi rằng liệu ai sẽ phải nói lời chia tay với sân Old Trafford?

Đối với bất cứ CLB nào, việc mua sắm cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thanh lý bớt những cầu thủ không còn hữu dụng để làm xẹp bớt quỹ lương, do đó, Man Utd cũng không ngoại lệ. Với những sự bổ sung chất lượng ở khắp các tuyến như Ibrahimovic (tiền đạo), Eric Baily (trung vệ) hay Mkhitaryan (tiền vệ), Man Utd khiến người hâm mộ đặt câu hỏi rằng liệu cái tên nào sẽ phải rời đi - đặc biệt là khi người tại vị trên ghế nóng sân Old Trafford đang là Mourinho, một HLV rất bảo thủ với triết lý bóng đá của mình.

Cái tên đầu tiên có thể kể đến là tài năng mãi không chịu lớn Adnan Januzaj. Anh được cho Dortmund mượn mùa giải trước tuy nhiên bị triệu tập về trong tháng 1 rồi sau đó chỉ được chơi vỏn vẹn 17 phút trong suốt nửa sau của mùa giải 2015/16. Tiền vệ này từng rất được Mourirnho đánh giá cao khi Ngài Đặc biệt còn đang tại vị ở Chelsea mùa giải 2013/14, thế nhưng, qua thời gian, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi. Bằng chứng là Adnan Januzaj mất chiếc áo 11 ngay-lập-tức khi Ibrahimovic vừa chính thức cập bến Man Utd. Trong khi đó, HLV David Moyes, người từng làm nên tên tuổi của Januzaj 3 năm trước, nhiều khả năng sẽ chiêu mộ tiền vệ này khi ông nắm quyền Sunderland thay Big Sam.

Nhưng Januzaj không phải cái tên duy nhất mà Mèo đen đang để mắt tới, bởi lẽ, trong danh sách đó vẫn còn Will Kane Marouane Fellaini. Ở vào tuổi 23, Kane vẫn chưa có cơ hội chứng tỏ mình tại Old Trafford và rời đi có thể là lựa chọn đúng đắn để anh phát triển được sự nghiệp. Trong khi đó, Fellaini không phải là mẫu cầu thủ chơi ổn định - điều mà HLV Mourinho đặc biệt kiêng kị khi sử dụng con người.

Ngoài ra, Schweinsteiger cũng sẽ trong danh sách những cầu thủ có thể bị Man Utd rao bán. Cựu tiền vệ người Đức đã có dấu hiệu sa sút phong độ rõ rệt vì tuổi tác và chấn thương. Với việc Besiktas và PSG đều đang nhòm ngó tới Schweini, không loại trừ khả năng, Mourinho sẽ gật đầu để anh ra đi.

Chưa dừng lại ở đó, 2 tiền vệ trung tâm là Ander Herrera Daley Blind đều vừa khiến Mourinho thất vọng khi thi đấu tệ hại trong chuyến du đấu Trung Quốc (cụ thể là ở trận gặp Dortmund). Tiền vệ người TBN có kỹ thuật nhưng chừng đó là chưa đủ gây ấn tượng với ông thầy người Bồ. Còn Blind dường như đang rơi vào chế độ "đa di năng" - điều mà Mourinho từng nói là ông không cần trong buổi họp báo ra mắt Man Utd.

Nếu xét về khía cạnh nói trên, Phil Jones cũng đừng chung hàng ngũ với Blind. Có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, trung vệ, hậu vệ phải trong suốt những năm tháng ở Old Trafford, thế nhưng Phil Jones không thực sự nổi bật ở bất cứ vị trí nào mà anh từng đảm nhiệm.

Matteo Darmian thì đang nhận được sự chú ý từ Napoli - đội bóng vừa có khoản tiền kếch xù sau khi chia tay Gonzalo Higuain. Đâu đó, Marcos Rojo hay Memphis Depay cũng nên lo lắng cho số phận của mình vì phần nào đang tỏ ra không xứng đáng với số tiền mà Man Utd từng móc hầu bao để đưa 2 cầu thủ này về Old Trafford.

Cuối cùng, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Juan Mata trong danh sách cầu thủ có thể bị Mourinho "sa thải". Sự cạnh tranh vị trí tại Old Trafford đang ngày càng trở nên khốc liệt và Juan Mata sẽ phải đối đầu với rất nhiều cái tên sừng sỏ. Ngoài ra, Mourinho từng tuyên bố sẽ chỉ để Juan Mata đá 1/3 số trận đấu của Man Utd mà thôi (tất nhiên nếu Mata đủ điều kiện thi đấu). Đó chẳng khác nào một cách đuổi khéo tiền vệ người TBN bởi ai cũng biết rằng trong quá khứ bộ đôi này từng có xích mích. Mourinho từng bán Mata bất chấp việc tiền vệ này là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea ở mùa giải trước đó, vậy thứ gì ngăn chuyện đó lặp lại khi Mata không còn thi đấu chói sáng như trước đây?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.