Man Utd tính "tống khứ" Pogba với giá 200 triệu bảng

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:13 ngày 25/03/2018

VTV.vn - Trong kế hoạch nâng cao chất lượng đội hình Man Utd với nhiều "ngôi sao", Mourinho cần thật nhiều tiền và Pogba trở thành "của để dành" trị giá 200 triệu bảng.

Jose Mourinho sẽ chi rất nhiều tiền vào mùa hè năm nay - một điều dễ hiểu sau khi đội hình hiện tại được cho là chưa đáp ứng được yêu cầu của vị HLV người Bồ Đào Nha. BLĐ Man Utd cần tiền để cấp cho Mourinho, trong khi Paul Pogba lại đang là một "miếng mồi" ngon trị giá 200 triệu bảng mà Real Madrid, PSG và Juventus đều thèm muốn.

Man Utd tính tống khứ Pogba với giá 200 triệu bảng - Ảnh 1.

HLV Mourinho đã chẳng còn "mặn mà" với Paul Pogba

Được đưa về sân Old Trafford với giá 89 triệu bảng, Pogba là niềm mơ ước của nhiều đội bóng thế nhưng với Mourinho lại hoàn toàn khác. Ông thậm chí sẵn sàng loại bỏ tiền vệ người Pháp ra khỏi sơ đồ chiến thuận của mình. Bởi lẽ đó, việc Jose Mourinho đồng ý bán đi Pogba để đổi lấy một số tiền "khủng" là hoàn toàn dễ hiểu.

Trong kế hoạch của mùa giải tới, Mourinho đã lên một danh sách mục tiêu chuyển nhượng và có tới 4 ngôi sao thế giới để có thể nâng tầm Man Utd. Hai ngôi sao hàng đầu trong bảng danh sách này chính là Raphael Varane (khoảng 70 triệu bảng) và Toni Kroos (khoảng 100 triệu bảng) đều đang thi đấu tại Real Madrid. Đây chính là hai mục tiêu giúp Mourinho nâng chất lượng hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của Quỷ đỏ.

Man Utd tính tống khứ Pogba với giá 200 triệu bảng - Ảnh 2.

Mourinho đang lên một kế hoạch chuyển nhượng cho mùa hè 2018 với hầu hết là những cái tên đậm chất "ngôi sao"

Trong trường hợp không đạt được mục tiêu này, Mourinho cũng đã lên kế hoạch dự phòng với 2 cái tên khác đến từ PSG là trung vệ Marquinhos và tiền vệ Verratti. Cùng với đó, HLV người Bồ Đào Nha cũng nhắm đến vị trí hậu vệ trái đến từ Juventus là Alex Sandro.

Rõ ràng, tình trạng hiện tại của Paul Pogba tại Man Utd là rất tồi tệ và tương lai của cầu thủ này đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Với một vị HLV đầy quyền uy và cá tính như Mourinho, không có chuyện gì là không thể xảy ra, ngay cả với một cầu thủ từng "đắt giá nhất thế giới".