Manchester City chi hơn 300 triệu bảng để chiêu mộ các hậu vệ từ năm 2014

Huy Du (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:25 ngày 26/07/2017

VTV.vn - Manchester City là một đội bóng luôn mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng trong những mùa giải qua, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng đều đã biết.

Tuy nhiên để hình dung ra mức độ chịu chi của đội chủ sân Etihad, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con số khổng lồ mà đội bóng nước Anh đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng để mang về sự chắc chắn cho hàng thủ.

Với bốn bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là Ederson, Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy, câu lạc bộ Manchester City đã bỏ ra tới 168 triệu bảng chỉ để mang về những cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự, trái ngược hoàn toàn so với xu hướng đầu tư tiền đạo của các đội bóng lớn khác tại giải ngoại hạng Anh như Arsenal, Manchester United hay Chelsea.

Manchester City chi hơn 300 triệu bảng để chiêu mộ các hậu vệ từ năm 2014 - Ảnh 1.

Man City đã chi hơn 300 triệu bảng để chiêu mộ các hậu vệ từ năm 2014

Kể từ mùa giải 2014 tới nay, số tiền mà đội chủ sân Etihad bỏ ra để mang về các cầu thủ phòng ngự đã là 309,6 triệu bảng để mang về các hậu vệ và thủ môn. Con số này gần bằng tổng số tiền mà Tottenham bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng ở mùa giải 2016 – 2017, và xấp xỉ với mức chi tiêu của cả 4 đội bóng là Burnley, Bournemouth, Sunderland và West Brom.

Tốn kém là vậy, nhưng cho tới thời điểm này, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn thực sự chưa mang tới cho các cổ động viên của họ sự an tâm trước mỗi đợt tấn công của các đối thủ. Và liệu với hai bản hợp đồng kỷ lục liên tiếp Walker và Mendy vừa qua, liệu Manchester City có thể cải thiện được điểm yếu của mình hay không, chúng ta vẫn cần phải chờ tới mùa giải mới để có được câu trả lời chính xác nhất.