Manchester United vô tư dù "nợ như chúa Chổm"

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:10 ngày 13/01/2017

VTV.vn - Dù "vô địch" tại châu Âu ở các khoản nợ nhưng Manchester United vẫn đang sở hữu nền tảng tài chính khá vững chắc.

Theo kết quả năm tài khóa 2015 được UEFA công bố mới đây, Manchester United hiện là CLB nợ nhiều nhất châu Âu. Khoản nợ của đội chủ sân Old Trafford năm 2015 lên đến 536 triệu euro, tức nhiều gấp rưỡi "chúa Chổm" xếp sau là Benfica với khoản nợ 336 triệu euro. So với thời điểm 12 tháng trước đó, số nợ của MU đã gia tăng 25%, trái hẳn với các điều khoản quy định trong luật công bằng tài chính của UEFA.

Vấn đề nợ nần vốn đã là đề tài nhức nhối tại Old Trafford nhiều năm qua, đặc biệt từ thời điểm Manchester United bị "thôn tính" và bị nhà Glazer biến thành "con nợ" lớn nhất bóng đá châu Âu.

Manchester United vô tư dù nợ như chúa Chổm - Ảnh 1.

Manchester United của Pogba hiện đang nợ nhiều nhất châu Âu

Nhưng ở một chiều hướng khác, sở dĩ BLĐ United vẫn có thể "xuề xòa" dù nợ nhiều là bởi nguồn doanh thu ổn định liên tục được CLB mang về. Theo bản báo cáo này, doanh thu năm 2015 của Manchester United lên đến 521 triệu euro, chỉ xếp sau Real Madrid và Barcelona ở khả năng làm kinh tế. Bên cạnh đó, số nợ mà "Quỷ đỏ" đang mang trên mình cũng chiếm 80% tài sản cố định. Và theo nguyên lý kinh tế, con số này vẫn đang ở ngưỡng "chấp nhận được".

Manchester United vô tư dù nợ như chúa Chổm - Ảnh 2.

Fenerbahce của Van Persie đang ở tình trạng tài chính tồi tệ

Trong số các CLB tại châu Âu, tình hình nợ nần tồi tệ nhất là Queens Park Rangers. Khoản nợ 297 triệu euro của đội bóng hạng Nhất Anh này chiếm tới 480% tài sản cố định, trong khi Fenerbahce (nợ 166 triệu euro) cũng chiếm 610% tài sản cố định. Những khoản nợ này đang ở rủi ro rất cao và có thể biến thành nợ xấu, đồng nghĩa với nguy cơ phá sản nếu những đội bóng này không nhanh chóng cải thiện tình hình.