Một ngôi sao châu Phi “đòi” kỷ lục ghi bàn của Ronaldo

T.KCập nhật 16:26 ngày 17/06/2018

Asamoah Gyan của Ghana

VTV.vn - Sau hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở FIFA World Cup™ 2018, Ronaldo được cho là xác lập kỷ lục ghi bàn ở 8 giải đấu lớn liên tiếp. Nhưng, một sao châu Phi đã “phản pháo”.

Chưa cần hoàn tất cú hat-trick, chỉ ngay khi Ronaldo thực hiện cú đá penalty thành công vào lưới thủ thành De Gea bên phía ĐT Tây Ban Nha, siêu sao số 1 thế giới đã được đóng đinh cho kỷ lục ghi bàn ở 8 giải đấu lớn ở cấp thế giới và châu lục gồm 4 kỳ Euro (2004, 2008, 2012, 2016) và 4 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018).

Tuy nhiên, sau khi những bài báo được đăng tải, tiền đạo Asamoah Gyan của Ghana đã lên tiếng "phản pháo" khi cho rằng, chính anh mới là người đang nắm giữ kỳ lục này. Trên Twitter cá nhân, Asamoah Gyan viết: "Dường như mọi người đã quên và không còn tôn trọng những gì tôi đã làm được. Nhưng nói gì thì nói, những con số thống là điều rõ ràng và không cần phải bàn cãi gì thêm nữa".

Một ngôi sao châu Phi “đòi” kỷ lục ghi bàn của Ronaldo - Ảnh 1.

Asamoah Gyan cho rằng, Ronaldo không phải là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 giải đấu lớn cấp ĐTQG.

Trên thực tế, tiền đạo Asamoah Gyan đã ghi bàn ở 9 giải đấu lớn cấp ĐTQG. Cụ thể, Asmoah Gyan từng lập công ở 3 kỳ World Cup và 6 kỳ CAN (giải bóng đá vô địch châu Phi, tương đương với Euro ở châu Âu).

Cụ thể, Asamoah Gyan ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2006. Sau đó, chân sút 32 tuổi người Ghana tiếp tục khai hỏa ở World Cup 2010 với 3 bàn thắng và có thêm 2 bàn khác tại World Cup 2014. Ngoài ra, chân sút đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ này còn lập công ở CAN 2010, 2012, 2013, 2015 và 2017.

Hiện Asamoah Gyan đang khoác áo CLB Kayserispor và đội tuyển quốc gia Ghana. Ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga lần này, ĐT Ghana của Gyan không góp mặt.

Hat-trick của Ronaldo xác lập ít nhất 4 kỷ lục Hat-trick của Ronaldo xác lập ít nhất 4 kỷ lục

VTV.vn - Với cú hat-trick vào lưới ĐT Tây Ban Nha ở trận ra quân tại bảng B FIFA World Cup™ 2018, Ronaldo đã xác lập 4 kỷ lục khó tin.