Mourinho cáu tiết chê Conte "yếu bóng vía"

H.M (dịch)Cập nhật 11:37 ngày 31/07/2017

VTV.vn - HLV Mourinho tỏ ra không hài lòng với bình luận của HLV Conte khi đem việc ông bị Chelsea sa thải ra làm ví dụ cho áp lực của công việc tại Stamford Bridge.

HLV Conte chia sẻ rằng ông sợ mình sẽ giống Mourinho và Ranieri - những người bị sa thải ở mùa giải sau khi vừa cùng CLB của mình đăng quang ngôi vô địch Premier League.

Với trường hợp của HLV Mourinho, ngay sau khi giúp Chelsea vô địch, ông gặp vấn đề ở mùa giải sau đó và bị CLB sa thải giữa mùa. Chelsea khi đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10.

Và phát biểu này của vị chiến lược gia người Italy khiến HLV "đanh đá" như Mourinho cảm thấy không vừa lòng.

Vị chiến lược gia người BĐN lập tức lên tiếng đáp trả: "Tôi không hiểu. Tôi có thể trả lời theo nhiều cách nhưng tôi sẽ không bao giờ nói hết tâm tư về Antonio Conte".

Trong khi Chelsea thể hiện phong độ không mấy ấn tượng tại các giải đấu trước thềm mùa giải, Man Utd lại đang khiến người hâm mộ vừa lòng với những chiến thắng tại ICC.

Đội chủ sân Old Trafford sẽ còn 1 trận giao hữu nữa với CLB Sampdoria trước khi dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Real Madrid. Bản thân Mourinho đang rất hài lòng với những sự chuẩn bị trước thềm mùa giải.

"Mừng là Man Utd đã thi đấu tốt những trận qua, đối thủ không dễ bắt nạt" - Mourinho cho hay - "Sau tour du đấu Mỹ và jet lag, Man Utd đã có một trận đấu hay với Valerange mà tôi có thể sử dụng các cầu thủ trong 45 phút và giờ đây chúng tôi sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi trước khi đụng độ Sampdoria".

"Cho tới lúc này, Man Utd không có chấn thương nào và hãy chờ xem liệu Man Utd có thể bắt đầu mùa giải trong tư thế hoàn hảo nhất hay không" - vị chiến lược gia người BĐN cho biết thêm.

Man Utd sẽ bắt đầu Premier League trên sân nhà, gặp West Ham vào ngày 13/8.