Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018

Khánh NguyễnCập nhật 10:59 ngày 15/06/2018

VTV.vn - Ở FIFA World Cup™ 2018, NHM vẫn có dịp được theo dõi màn trình diễn của các lão tướng “tuổi băm” từng góp mặt ở 3-4 kỳ World Cup trước.

FIFA World Cup™ 2018 đã chính thức khởi tranh ngày 14/6 với nhiều điều thú vị đang chờ đợi NHM ở phía trước. Sau trận khai màn giữa chủ nhà Nga và ĐT Saudi Arabia và chiến thắng 5 sao dành cho đội bóng bị cho là nằm trong top "già" ở FIFA World Cup™ 2018, nhiều người cho rằng, tại đấu trường ngày, gừng càng già càng cay.

Tại FIFA World Cup™ 2018, NHM cũng đang đi tìm và theo dõi các màn trình diễn của các lão tướng tiếng tăm nay đã bước sang bên kia sườn dốc nhưng vẫn là trụ cột của các ĐTQG.

Rafael Marquez (39 tuổi, Mexico)

Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 1.

Lão tướng sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 2/2019 này sẽ có kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp trong trường hợp được tung vào sân ở Nga mùa Hè này. Trên thực tế, Marquez vẫn là trụ cột của ĐT Mexico ở vòng loại và gần như có suất tại VCK FIFA World Cup™ 2018. Và NHM đang chờ đợi thời khắc cựu sao của Barcelona trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử World Cup sau đồng hương Antonio Carbajal và cựu danh thủ người Đức Lothar Matthaus tham dự 5 kỳ World Cup.

Tim Cahill (38 tuổi, Australia)

Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 2.

ĐT Australia vẫn chưa thể tìm ra người thay thế thủ lĩnh Tim Cahill khi biết rằng, ngôi sao của Everton ngày nào là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình tới Nga. Tính ra, Cahill đã ghi 11 bàn cho đội bóng xứ Kangaroo, trong đó có 2 bàn vào lưới Syria ở vòng play-off. Nếu nổ súng ở FIFA World Cup™ 2018, Cahill sẽ trở thành cầu thủ thứ 4 ghi bàn ở 4 kỳ World Cup sau Pele, Miroslav Klose và Uwe Seeler.

Pepe (35 tuổi, Bồ Đào Nha)

Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 3.

Một trong những người khiến hàng thủ trở nên chắc chắn hơn và giúp Bồ Đào Nha trở thành ông kẹ tại châu Âu chính là trung vệ Pepe. Cựu sao Real Madrid đã cùng Selecao của châu Âu chính chiến và gặt hái những thành công nhất định. Dù đã sang Besiktas thi đấu nhưng công thần từng giúp Bồ Đào Nha đăng quang ở Euro 2016 vẫn là trụ cột nơi hàng thủ của đội nhà ở FIFA World Cup™ 2018 này.

Andres Iniesta (34 tuổi, Tây Ban Nha)

Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 4.

Ở tuổi 34, Iniesta là lão tướng nổi danh nhất tại FIFA World Cup™ 2018. Ngôi sao giàu thành tích nhất Tây Ban Nha đã có 126 trận đấu cho ĐTQG, giành 2 chức vô địch Euro liên tiếp (2008, 2012) và chức vô địch World Cup (2010). Ngôi sao xứ Catalan được cho là hết sức cần thiết tại ĐT Tây Ban Nha lúc này nhờ kinh nghiệm trận mạc và nhãn quan chiến thuật xuất sắc.

Javier Mascherano (34 tuổi, Argentina)

Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 5.

Âm thầm và lặng lẽ, Mascherano đã có những đóng góp lớn lao cho ĐT Argentina dù rằng thành công chưa tới với đội bóng xứ Tango. Tại FIFA World Cup™ 2018 này, cựu sao Barcelona được cho là sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho khâu phòng ngự, ở vị trí tiền vệ trụ hoặc trung vệ, trong công cuộc chinh phục cúp vàng.

Yuri Zhirkov (Nga, 34 tuổi, Nga)

Những lão tướng “chai mặt” vẫn đá ở FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 6.

Là một trong những nhân tố ở thế hệ vàng của ĐT Nga lọt vào bán kết Euro 2008, Zhirkov vẫn bền bỉ thi đấu cho tới tận kỳ World Cup này với vai trò quan trọng. Trong trận khai màn FIFA World Cup™ 2018, cựu sao của Chelsea góp mật từ đầu trong thắng lợi 5 sao trước ĐT Saudi Arabia.

Ronaldo - Messi tại World Cup: Ai hơn ai? Ronaldo - Messi tại World Cup: Ai hơn ai?

VTV.vn - Cristiano Ronaldo và Messi đều trải qua 4 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Hãy cùng so sánh giữa hai siêu sao hay nhất thế giới lúc này, ai hơn ai?

VTV.vn - Cristiano Ronaldo và Messi đều trải qua 4 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Hãy cùng so sánh giữa hai siêu sao hay nhất thế giới lúc này, ai hơn ai?* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấuVIDEO và tổng hợp thông tin về VCK FIFA WORLD CUP 2018.