NÓNG: HLV Kiatisuk tuyên bố chia tay ĐT Thái Lan

H.TCập nhật 20:14 ngày 31/03/2017

Bất chấp những thành công liên tiếp ở đấu trường khu vực, HLV Kiatisuk không đáp ứng được mục tiêu của LĐBĐ Thái Lan

VTV.vn - Trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk Senamuang chính thức xác nhận việc chia tay ĐT Thái Lan, chỉ ít ngày sau khi đội bóng này không còn cơ hội tham dự World Cup 2018.

Đúng như nhiều tin đồn trước đó, HLV Kiatisuk Senamuang sẽ không còn dẫn dắt ĐT Thái Lan khi mà giấc mơ tham dự World Cup 2018 của đội bóng này đi đến hồi kết sau thất bại 0-4 trước ĐT Nhật Bản.

Cách đây ít phút, trên trang Instagram cá nhân, Zico Thái nói lời chia tay đầy xúc động: "Cảm ơn mọi sự ủng hộ dành cho tôi và đội tuyển Thái Lan trong 4, 5 năm qua. Tôi rất vinh dự khi được làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Hôm nay, tôi tuyên bố rời khỏi vị trí này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, các CĐV và gia đình đã luôn đứng đằng sau ủng hộ tôi".

NÓNG: HLV Kiatisuk tuyên bố chia tay ĐT Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk nói lời chia tay ĐT Thái Lan

Kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2016, HLV Kiatisuk luôn đứng trước áp lực bị sa thải. Ngay cả khi được gia hạn vào đầu năm nay, cựu danh thủ này được đồn đoán sẽ ra đi nếu không thể cải thiện thành tích tại vòng loại World Cup 2018, bất chấp những thành công liên tiếp ở đấu trường khu vực.

Trong một cuộc trả lời báo chí, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang từng khẳng định bóng đá Thái Lan không thể chỉ hài lòng với chức vô địch khu vực Đông Nam Á.

"Mọi người có vui với chỉ ngôi vô địch Đông Nam Á không? Đông Nam Á vẫn chưa đủ mà chúng ta còn phải tiến xa hơn thế. Chúng tôi sẽ cân nhắc hồ sơ của tất cả HLV từ mọi nơi muốn dẫn dắt ĐT Thái Lan" – ông Somyot nhấn mạnh.

Sau khi chia tay ĐT Thái Lan, HLV Kiatisuk đang được người hâm mộ HAGL chờ đợi sẽ trở lại Pleiku để nâng tầm đội bóng phố Núi.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.