Ozil có thể mừng bản hợp đồng mới bằng một kỷ lục

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:26 ngày 02/02/2018

VTV.vn - Mesut Ozil đang đứng trước cơ hội vượt qua Eric Cantona, Dennis Bergkamp và Fabregas bằng một kỷ lục về khả năng kiến tạo.

Hôm qua (1/2), Mesut Ozil đã ký vào bản hợp đồng cam kết gắn bó tương lai của mình với Arsenal. Bản hợp đồng mới này có thời hạn 3 năm rưỡi và giúp Ozil trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Arsenal với 350.000 bảng/tuần.

Mesut Ozil có thể ăn mừng bản hợp đồng mới của mình bằng một kỷ lục tại giải Ngoại hạng Anh. Trong trận thua 1-3 trước Swansea, bàn thắng duy nhất của Arsenal cũng xuất phát từ đường chuyền dọn cỗ của Ozil, đây cũng là pha kiến tạo thành bàn thứ 7 của tiền vệ người Đức tại mùa giải năm nay.

Ozil có thể mừng bản hợp đồng mới bằng một kỷ lục - Ảnh 1.

Ozil trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Arsenal

Pha kiến tạo này đã nâng tổng số đường chuyền thành bàn của Mesut Ozil lên 49 lần tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Arsenal vào tháng 9/2013. Và trong trận gặp Everton vào thứ 7 tuần này, Ozil đứng trước cơ hội lập được kỷ lục tại Ngoại hạng Anh khi cán mốc 50 kiến tạo với số trận thi đấu ít hơn Eric Cantona, Dennis Berkamp và Cesc Fabregas.

Chỉ cần một pha kiến tạo vào trận tới, Ozil sẽ cán mốc 50 pha kiến tạo thành bàn sau 137 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Ít hơn 6 trận so với Cantona, người có được 50 pha kiến tạo thành bàn sau 143 trận đấu. Trong khi đó, cựu cầu thủ của Arsenal là Dennis Bergkamp có được thành tích này sau 146 trận, còn Fabregas cũng phải mất 165 trận mới đạt được thành tích tương tự.