Pháp dẫn đầu thế giới về "chảy máu" tài năng

H.MCập nhật 06:00 ngày 30/11/2016

Ligue 1 thường chỉ là "trạm trung chuyển" những ngôi sao tới các giải đấu hàng đầu châu Âu khác.

VTV.vn - Theo thống kê từ tờ Goal, Pháp là quốc gia "chảy máu" nhân tài nhiều nhất khi hầu hết các cầu thủ xuất sắc nhất đều đang không thi đấu tại Ligue 1.

Theo đó, Pháp là quốc gia dẫn đầu về số lượng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài (chỉ tính riêng trong 5 giải đấu lớn nhất châu Âu gồm Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1). Không tính ở Ligue 1, những cầu thủ mang quốc tịch Pháp đang thi đấu ở 4 giải đấu còn lại là 116 người.

Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách "xuất khẩu" cầu thủ là Brazil. Hiện tại, 114 cầu thủ mang quốc tịch Brazil đang thi đấu cho 5 giải đấu danh giá nhất lục địa già. Thật dễ dàng để kể ra những cái tên như Coutinho, Firmino, Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Gabriel Jesus (sắp sang Man City)…

Đứng thứ 3 là Argentina với 97 cầu thủ đang chơi bóng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu và tất nhiên người nổi bật nhất là Messi. Ngay sau Argentina là TBN với 66 cầu thủ (không tính ở La Liga).

Quốc gia có 48 cầu thủ đang thi đấu ở 5 giải đấu đỉnh cao là Bỉ, xếp thứ 5 trong danh sách này. Lần lượt các vị trí thứ 6,7,8, 9 thuộc về Thụy Sĩ, Serbia, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về Croatia.

Trong số những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất, Italy là nơi giỏi giữ chân tài năng nhất. Thống kê cho thấy chỉ có 18 cầu thủ Italy đang thi đấu ở 4 giải đấu còn lại, trong khi đó, phần lớn đều ở lại trong nước và cống hiến cho các đội bóng thuộc Serie A.

Bờ Biển Ngà qua thời thế hệ vàng cũng chỉ còn 17 cầu thủ đủ khả năng thi đấu tại 5 giải đấu lớn nói trên.