Real Madrid và 2 cái dớp tại UEFA Champions League

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:46 ngày 03/06/2017

VTV.vn - Trước thềm trận chung kết UEFA Champions League 2016/2017 với Juventus, Real Madrid đứng trước cơ hội để phá bỏ 2 cái dớp tại đấu trường danh giá hàng đầu Châu Âu này,

Cái dớp đầu tiên hẳn nhiều người đã biết, đó là cái dớp về việc chưa có bất cứ đội bóng nào kể từ khi cái tên UEFA Champions League ra đời có thể đăng quang tại giải đấu này trong 2 kỳ liên tiếp. Xuyên suốt lịch sử 24 kỳ trước đây của UEFA Champions League, đã có những đội bóng góp mặt 2 lần liên tiếp trong trận chung kết, tuy nhiên vẫn chưa có nhà đương kim vô địch nào phá được cái dớp này. Chính vì vậy nếu có thêm 1 lần điều này lặp lại ở trận chung kết thứ 25 trong lịch sử của UEFA Champions League thì hẳn cũng sẽ không có nhiều người bất ngờ.

Nếu như cái dớp đầu tiên là cái dớp của cả một giải đấu đối với rất nhiều đội bóng, thì cái dớp thứ 2 lại liên quan trực tiếp đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Người ta biết Real Madrid là CLB xuất sắc nhất của giải đấu này với 11 chức vô địch cùng 3 lần về nhì, nhưng ít người biết rằng, chỉ có 2 trong số 11 lần Real bước lên bục vinh quang tại European Cup/ UEFA Champions League, họ cũng đồng thời đoạt được chức vô địch tại giải VĐQG Tây Ban Nha-La Liga. 9 lần gần đây nhất Real phải khóc than tại đấu trường quốc nội cũng chính là 9 lần họ đạt đến đỉnh cao danh vọng của bóng đá châu Âu!

Real Madrid và 2 cái dớp tại UEFA Champions League - Ảnh 1.

Thống kê đã cho thấy rằng trong 14 trận chung kết European Cup/ UEFA Champions League có sự góp mặt của Los Blancos, hầu như cứ hễ năm nào Real không vô địch tại La Liga thì y như rằng họ sẽ được đền đáp bằng chiếc Cúp Bạc châu Âu danh giá. Và ngược lại có những giai đoạn Los Merengues thống trị tại giải quốc nội với các chức vô địch liên tiếp thì tại đấu trường lục địa già, họ lại không thể tiến đến trận chung kết, mà dù có đến cũng chưa chắc đã vô địch.

Trong 5 lần lên ngôi liên tiếp trong giai đoạn sơ khai của European Cup, từ mùa giải 1955/56 đến 1959/1960, chỉ có 2 lần Real đồng thời vô địch La Liga. Đó là vào các năm 1957 và 1958 khi Real Madrid khi ấy đang là một thế lực thống trị bóng đá thế giới, sở hữu trong đội hình những siêu cầu thủ như Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento. Nhưng ngay sau đó chu kỳ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở đấu trường châu Âu bị đứt đoạn bởi họ "trót" thi đấu quá đỗi thành công tại giải quốc nội với 5 chức vô địch liên tiếp tại La Liga trong các năm từ 1961 đến 1965. Trong giai đoạn này có 2 lần Real đi đến trận đấu cuối cùng ở European Cup vào các năm 1962 rồi 1964 nhưng đều bị lần lượt Benfica và AC Milan cho nếm trái đắng. Nguyên nhân có lẽ cũng ở cái lý do lãng xẹt: "trót"-vô-địch-La-Liga ấy (!?)

Real Madrid và 2 cái dớp tại UEFA Champions League - Ảnh 2.

Có lẽ do đã qua no nê với "chiếc bánh La Liga" và nhận ra "cái dớp" kì qoặc này, ở mùa giải 1965/66, Real dường như đã "âm mưu" bỏ chức vô địch La Liga để rồi sau đó đã ẵm trọn chiếc cúp bạc lần thứ 6 trong lịch sử và…sự thật là họ đã thành công! Tuy chỉ về nhì tại Tây Ban Nha năm 1966 nhưng chiến thắng 2-1 trước Partizan Belgrade cũng đủ khiến BLĐ cũng như các CĐV thỏa cơn khát châu Âu kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm.

3 chức vô địch của đội bóng áo trắng sau đó cũng đến từ những mùa giải thi đấu không tốt ở giải quốc nội. 3 lần vượt qua lần lượt Juventus, Leverkusen và đội bóng đồng hương Valencia tại châu Âu vào các năm 1998, 2000 và 2002 là 3 lần Real chỉ xếp những vị trí thứ 4, 5 và 3 tại La Liga.

Sẽ nhiều người thắc mắc về tính chính xác của "Cái dớp" này khi nhìn vào mùa giải 1980/81-năm chứng kiến Real Madrid về nhì tại giải quốc nội nhưng vẫn thất thủ trước Liverpool trong trận chung kết diễn ra tại SVĐ Công viên các hoàng tử? Nhưng nếu để ý kỹ tại La Liga mùa giải năm đó, năm Real cứ cho là có mưu đồ "dí" chức vô địch cho Real Sociedad để lên ngôi tại European Cup thì họ đã rất…sơ sẩy khi lại cùng có điểm số 45 như Sociedad. Real dưới thời HLV Vujadin Boškov chỉ đứng thứ hai do kém về thành tích đối đầu trực tiếp. Chính vì vậy họ vẫn có điểm số ngang với nhà vô địch và "cái dớp" oái oăm vẫn quy Real là đội bóng vô địch nên đã tước chiếc cup bạc danh giá mà …đáng ra họ phải được nhận!

Real Madrid và 2 cái dớp tại UEFA Champions League - Ảnh 3.

Trong 2 chức vô địch UEFA Champions League gần nhất, Real Madrid cũng đều không thể lên ngôi vương tại giải VĐQG Tây Ban Nha. Giờ khi đã "trót" vô địch giải đấu quốc nội này rồi thì mối lo để vuột mất chiếc cúp bạc châu Âu danh giá lại tới với đội bóng chủ sân Santiago Bernabéu.

Căn cứ vào lịch sử, dù đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League có là Juventus hay không thì thầy trò HLV Zinédine Zidane chắc chắn cũng sẽ phải rất dè chừng.

Chính vì vậy, nếu vượt qua được Juventus trong trận đấu cuối cùng của UEFA Champions League 2016/2017, Real Madrid sẽ cùng một lúc phá được đến 2 cái dớp tồn tại suốt hàng chục năm qua. Đặc biệt liệu "cái dớp" hễ cứ vô địch La Liga là sẽ thất bại tại European Cup/ UEFA Champions League có tiếp tục "ám" đoàn quân của HLV Zinédine Zidane? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ sau trận chung kết sẽ diễn ra tại vào lúc 1h45 ngày 4/6 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Thiên niên kỷ Cardiff, Xứ Wales.