Robben, Ribery rục rịch trở lại, Bayern như hổ mọc thêm cánh

Cập nhật 04:42 ngày 06/10/2015

Một Bayern Munich “vô đối” trong thời điểm hiện tại dự kiến sẽ còn mạnh hơn sau sự trở lại của đôi cánh thiên thần Robben-Ribery.





Arjen Robben đã dính chấn thương cơ khá nghiêm trọng khi cùng ĐT Hà Lan thi đấu tại vòng loại Euro hôm 4/9 vừa qua. Kể từ đó đến nay, anh đã bỏ lỡ bảy trận đấu của đội nhà, trong đó bao gồm năm trận đấu tại Bundesliga và hai cuộc đối đầu còn lại ở đấu trường Champions League.

Trường hợp của Ribery thì nặng hơn rất nhiều, bởi anh đã không thi đấu chính thức cho “Hùm xám” suốt từ giữa tháng ba vừa qua. Chấn thương nặng của Ribery cũng là lí do khiến “Hùm xám” phải bỏ ra khoản tiền lên đến 30 triệu euro để mua Douglas Costa hồi đầu tháng bảy.

 



Robben, Ribery rục rịch trở lại

Cuối cùng sau nhiều nỗ lực tập luyện và tích lũy thể lực trong phòng phục hồi, cả Ribery và Robben dự kiến sẽ trở lại thi đấu trong thời gian ngắn sắp tới, cụ thể là sau giai đoạn tập trung các ĐTQG. Thông tin này được Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge tiết lộ.

“Với Robben, chúng tôi  hi vọng cậu ấy sẽ kịp trở lại sau giai đoạn tập trung các ĐTQG. Frank Ribery cũng sẽ sớm tập luyện bình thường thôi, cậu ấy đã tập chạy được một thời gian khá lâu rồi”, Giám đốc Rummenigge cho biết.

Mặc dù thiếu vắng sự phục vụ của đôi cánh thiên thần một thời song Bayern vẫn thi đấu hết sức thành công và đang giữ thành tích toàn thắng trên mọi đấu trường. Hiện tại thầy trò Pep Guardiola đang dẫn đầu bảng F tại Champions League, đồng thời bỏ cách đại kình địch Borussia Dortmund bảy điểm ở mặt trận quốc nội.

Rõ ràng với sự trở lại của cặp Robbery, Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với bài toán hóc búa giữa việc chọn ai, loại ai cho đội hình xuất phát ở những cuộc đối đầu sắp tới.

VIDEO: [HIGHLIGHT] Bayern đè bẹp Dortmund ở vòng đấu cuối tuần qua

 





Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)