Ronaldo đòi giảm giá chính mình, tin mừng với Man Utd và PSG

Tuấn Đoàn (Dịch)Cập nhật 17:42 ngày 30/12/2017

VTV.vn - Cristiano Ronaldo muốn Real Madrid giảm giá trị chuyển nhượng của mình xuống 89 triệu bảng để các CLB như Manchester United và PSG thể liên hệ với anh vào mùa hè này.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là không còn nói chuyện với Florentino Perez - vị chủ tịch của Real Madrid và anh đang rất muốn rời khỏi Bernabeu sau 8 năm cống hiến tại thủ đô của Tây Ban Nha.

Ronaldo tin rằng Perez đã không làm đúng lới hứa tăng lương sau một năm tuyệt vời mà Ronaldo đã giúp CLB giành được chức vô địch La Liga, Champions League cũng như Fifa World Cup.

Trong khi Madrid tin rằng hợp đồng có giá trị 5 năm mà họ đã ký với Ronaldo hồi tháng 11/2016 đã phản ánh đúng sự giá trị của một ngôi sao lớn tại CLB. Thế nhưng Ronaldo lại muốn có được số lương ngang bằng với những đối thủ của anh như Messi và Neymar.

Giá trị giải phóng hợp đồng của Ronaldo là 887 triệu bảng, một số tiền khổng lồ đối với bất cứ đội bóng nào. Điều đó có nghĩa để có thể rời khỏi Madrid, Ronaldo phải đợi đến khi anh hết hợp đồng với CLB chủ quản. Theo tờ Daily Record, Ronaldo đã yêu cầu CLB giảm giá trị chuyển nhượng của mình xuống 89 triệu bảng để các CLB khác có thể tìm đến anh.

Tờ báo này cũng khẳng định việc đại diện của Ronaldo đã nói với cả Manchester United cũng như Paris Saint-Germain rằng anh sẽ quyết tâm "chiến đấu" để rời khỏi Bernabeu vào mùa hè này.

Ronaldo đòi giảm giá chính mình, tin mừng với Man Utd và PSG - Ảnh 1.

Hơn ai hết, các CĐV Manchester United rất mong muốn Ronaldo trở về "mái nhà xưa"

Manchester United đã quan tâm tới cựu cầu thủ của mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thậm chí đã mong muốn trở lại Old Trafford vào năm 2013 trước khi Sir Alex Furguson nghỉ hưu.

2017 có thể coi là một năm thành công mỹ mãn với Ronaldo. Ngoài vinh quang tập thể cùng Real, CR7 cũng thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân gồm "cầu thủ hay nhất năm" của UEFA và FIFA, Quả bóng vàng của tạp chí danh tiếng France Football và danh hiệu "Vận động viên của năm" do 27 cơ quan báo chí trên toàn châu Âu bầu chọn.