Ronaldo, Messi lọt đội hình 11 siêu sao nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV

H.TCập nhật 18:01 ngày 08/10/2017

VTV.vn - Thật khó có thể tưởng tưởng viễn cảnh Ronaldo, Messi và nhiều ngôi sao khác không được tham dự World Cup 2018 tại Nga mùa Hè tới.

Vòng loại World Cup 2018 tại các khu vực đang đi đến hồi kết và danh tính 32 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp được lộ diện.

Dù vậy, đến lúc này vẫn có không ít đội bóng lớn và ngôi sao tên tuổi có nguy cơ không nhỏ lỡ chuyến tàu đến Nga mùa Hè năm sau. Hãy cùng lập ra đội hình 11 danh thủ nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV:

Thủ môn - Gianluigi Buffon (Italy)

Ronaldo, Messi lọt đội hình 11 siêu sao nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV - Ảnh 1.

Với 5 điểm ít hơn ĐT Tây Ban Nha, ĐT Italy sẽ phải tham dự lượt đấu play-off khu vực châu Âu để tìm kiếm tấm vé dự World Cup 2018. Thủ thành lão làng Gianluigi Buffon liệu có thể được trải nghiệm World Cup thêm một lần nữa nếu như Italy phải đối đầu với Bồ Đào Nha hay Pháp?

Hậu vệ trái - David Alaba (Áo)

Ngôi sao của Bayern Munich và các đồng đội ở tuyển Áo đã phải nói lời chia tay vòng chung kết sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 với Georgia ở bảng D trong khi CH Ireland và Xứ Wales cùng chiến thắng.

Trung vệ - Javier Mascherano (Argentina)

Argentina đang ở tình cảnh vô cùng khó khăn ở vòng loại khu vực Nam Mỹ khi bị Peru cầm chân không bàn thắng. Mascherano và các đồng đội bắt buộc phải giành chiến thắng trước Ecuador tại Quito – nơi có độ cao hơn mực nước biển gần 3.000m.

Trung vệ - Virgil van Dijk (Hà Lan)

Là đội xếp hạng 3 năm 2014 nhưng Hà Lan rất có thể không thể dự vòng chung kết sắp tới khi xếp thứ 3 bảng A. Nếu không thể đánh bại Thụy Điển với cách biệt 7 bàn, Van Dijk sẽ chưa thể được thi đấu ở World Cup sau khi thể hiện tài năng tại Ngoại hạng Anh.

Hậu vệ phải - Antonio Valencia (Ecuador)

Niềm hy vọng dự World Cup 2018 của Ecuador đã chấm dứt sau thất bại 1-2 trước Chile, đồng nghĩa với việc ngôi sao của Man Utd sẽ "được" nghỉ Hè trọn vẹn vào năm sau.

Tiền vệ trung tâm - Arturo Vidal (Chile)

Ronaldo, Messi lọt đội hình 11 siêu sao nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV - Ảnh 2.

Xếp thứ 3 vòng loại Nam Mỹ nhưng Chile vẫn có thể vắng mặt tại vòng chung kết khi họ phải chạm trán với Brazil ở lượt trận cuối. Cùng với Alexis Sanchez, Arturo Vidal là cái tên gây tiếc nuối nhất nếu Chile phải sớm kết thúc hành trình.

Tiền vệ phải - Gareth Bale (Wales)

Ronaldo, Messi lọt đội hình 11 siêu sao nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV - Ảnh 3.

Xứ Wales ít nhất sẽ giành suất vào vòng play-off song đáng lo ngại họ lại là đội xếp thứ 2 có thành tích kém nhất và nguy cơ phải gặp một loạt đội bóng lớn của châu Âu. Để tránh rơi vào tình cảnh này, đội bóng của Gareth Bale buộc phải đánh bại ĐT Ireland vào ngày 10/10 tới.

Tiền vệ trái - Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha cũng chưa thể giành suất đến Nga mùa Hè tới với 3 điểm ít hơn đội đầu bảng Thụy Sĩ. Vì vậy, cuộc đại chiến sắp tới giữa 2 đội sẽ rất cam go và Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ một lần nữa tỏa sáng để giúp đội tuyển vượt khó.

Hộ công - Lionel Messi (Argentina)

Ronaldo, Messi lọt đội hình 11 siêu sao nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV - Ảnh 4.

Thật khó có thể tưởng tượng tới việc Messi không được dự World Cup nhưng viễn cảnh đang hiển hiện trước mắt ĐT Argentina. Liệu ngôi sao của Barcelona có thể giúp các đồng đội vượt qua chướng ngại vật lớn ở Ecuador?

Tiền đạo – Alexis Sanchez (Chile)

Trước khi lo tương lai của mình vào cuối mùa giải, Alexis Sanchez sẽ cùng ĐT Chile quyết chiến với ĐT Brazil vào sáng 11/10 để định đoạt tấm vé tới Nga.

Tiền đạo – Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

Cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga Pierre-Emerick Aubameyang đang đối mặt với nguy cơ không được dự World Cup. ĐT Gabon của anh chỉ xếp thứ 3 ở bảng C và buộc phải đánh bại Bờ Biển Ngà để chiếm lấy tấm vé duy nhất của bảng đấu.

Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Leverkusen đã có được kết quả hòa 1-1 với West Ham ở tứ kết lượt về Europa League, để qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3-1.