Roy Keane: Arsenal thua kém hầu hết các đội ở Ngoại hạng Anh

H.TCập nhật 21:43 ngày 19/10/2017

Vị thế ông lớn của Arsenal đang bị đe dọa nghiêm trọng sau thành tích không tốt gần đây

VTV.vn - Cựu đội trưởng Man Utd Roy Keane đánh giá Tottenham và đa số các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đều trội hơn Arsenal ở thời điểm hiện tại.

Trận thua ngược đáng thất vọng của Arsenal trên sân của Watford đang khiến họ xa dần top 4 Ngoại hạng Anh. Hơn thế nữa, vị thế ông lớn của Pháo thủ đang bị đe dọa nghiêm trọng sau những thành tích không tốt gần đây.

Trong chương trình bình luận trên kênh ITV, cựu danh thủ Roy Keane đã xoáy sâu vào nỗi đau của các CĐV Arsenal chỉ bằng 1 cầu nói: "Tôi nghĩ rằng đa số các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đều mạnh hơn Arsenal".

Đáng chú ý là cựu hậu vệ Lee Dixon của Arsenal tham gia chương trình này và cũng gật đầu tán đồng ý kiến của Roy Keane.

Ngược với sự sa sút của Arsenal, kình địch cùng thành phố Tottenham đang ngày một tiến bộ, trong đó đáng khen ngợi là trận hòa trước ĐKVĐ Champions League Real Madrid ngay tại Bernabeu.

Roy Keane đánh giá giờ đây Tottenham ở trên phân so với Arsenal: "Spurs là một đội bóng rất tốt và là một khối thống nhất vô cùng chắc chắn. Họ tới sân của Real Madrid và thi đấu vô cùng quả cảm. HLV và các cầu thủ xứng đáng nhận lời khen bởi đây là đội hình Tottenham hay nhất hiện nay. Họ là một mối đe dọa ở Champions League và sẽ vào vòng knock-out, sau đó có thể là cả vòng tứ kết".

Đây không phải là lần đầu tiên mà Arsenal bị chê bai trong tuần qua khi đội trưởng Troy Deeney cũng đặt câu hỏi về tinh thần chiến đấu của đối thủ: "Tôi đã nghe thấy HLV Wenger nói rằng quả penalty là lý do họ thất bại. Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy nhưng có một lý do mà họ thất bại và đó không là quả penalty. Mỗi khi tôi thi đấu với Arsenal, tôi luôn tiến lên phía trước và nghĩ rằng tôi sẽ gây sự một cầu thủ và xem ai dám đối đầu với mình".

Roy Keane: Arsenal thua kém hầu hết các đội ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Troy Deeney (trái) và Tom Cleverley ăn mừng thắng lợi ngược dòng trước Arsenal

Cầu thủ dự bị của Arsenal Jack Wilshere sau đó đã lên tiếng phản bác phát biểu của Deeney: "Là một cầu thủ thì thái độ đó thật tệ hại. Tôi quan sát đội bóng của mình và mọi người không thể thắc mắc về cá tính của đôi. Nhiều người luôn cố gắng dìm chúng tôi xuống. Tôi không nghĩ những nhận xét đó là chính xác. Chúng tôi luôn nhìn lại mình và xem đã mắc sai lầm như thế nào. Chúng tôi không cần phải nhìn xem chúng tôi có cá tính hay không".

Vào lúc 00h00 rạng sáng mai (20/10), Arsenal sẽ có cơ hội thể hiện đẳng cấp của mình trong chuyến làm khách của Red Star Belgrade ở vòng bảng Europa League.