Thất vọng, Arsenal muốn gửi trả sao Barcelona

H.M (dịch)Cập nhật 23:55 ngày 19/03/2019

VTV.vn - Thất vọng vì Denis Suarez, Arsenal sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ của Barcelona vào cuối mùa giải 2018/19 này.

Denis Suarez gia nhập Arsenal hồi tháng 1/2019 với sự kỳ vọng sẽ mang tới những nét mới cho tuyến giữa đội chủ sân Emirates. Đây là bản hợp đồng rất hứa hẹn khi cuối mùa giải, The Gunners có thể mua đứt tiền vệ người TBN với số tiền chỉ 18 triệu Bảng – con số không hề lớn nếu như Denis Suarez tỏa sáng trong màu áo Arsenal. Bản hợp đồng này được trông đợi sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Aaron Ramsey – người đã đồng ý gia nhập Juventus sau mùa giải 2018/19 này.

Tuy nhiên, những gì mà Denis Suarez để lại ở Arsenal là vô cùng mờ nhạt. Anh mới chỉ có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường và chưa từng được ông thầy cũ Unai Emery trao cho cơ hội đá chính.

Thực tế, sau 1 tháng kể từ ngày Denis Suarez gia nhập Arsenal, đích thân vị chiến lược gia người TBN đã phải thừa nhận rằng tiền vệ này không đủ thể lực để chơi trọn vẹn 1 trận đấu trong môi trường bóng đá khắc nghiệt như Premier League. Và vì thế, theo báo chí Anh, Arsenal đã được HLV Unai Emery đề nghị gửi trả lại Denis Suarez cho Barcelona vào cuối mùa giải này.

Nếu việc này xảy ra, yêu cầu dành cho HLV Unai Emery là tìm kiếm một tiền vệ cho mùa giải mới. Các tên được ông chú ý là Ismalia Sarr của CLB Rennes.

Hiện tại, cầu thủ 21 tuổi người Senegal đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB nước Pháp. Với nền tảng thể lực sung mãn, Ismalia Sarr có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng như tiền vệ cánh phải. Anh đã đóng góp 10 bàn thắng và 8 đường kiến tạo cho Rennes ở mùa giải này.

Bên cạnh vị trí tiền vệ đang là mối lo lớn dành cho Arsenal, HLV Unai Emery được cho là cũng sẽ tìm kiếm 1 trung vệ trong mùa hè 2019. Cuối tuần qua, vị chiến lược gia người TBN đã dự khán trận đấu giữa Valencia và Getafe. Giới thạo tin cho rằng HLV Unai Emery đang để mắt tới Djene Dakonam của Getafe – CLB được đánh giá là "ngựa chứng" tại La Liga 2018/19 với vị trí thứ 4 trên BXH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!