Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất Hè 2015: Bạo chi, Man City vô đối

Cập nhật 07:52 ngày 02/09/2015

Chi ra tổng cộng 183 triệu euro cho 3 tân binh là Sterling, Otamendi và De Bruyne, Manchester City khẳng định vị thế số 1 và thống trị danh sách 10 bản hợp đồng đắt giá nhất Hè 2015.





Vậy là sau 3 tháng mở cửa, thị trường chuyển nhượng Hè 2015 tại châu Âu đã chính thức khép lại. Không có thật nhiều thương vụ “bom tấn”, nhưng phiên chợ Hè 2015 vẫn khá rôm rả với những bản hợp đồng đắt giá và được đánh giá là khá chất lượng. Sau đây là Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất Hè 2015 được tờ Sports tổng hợp, trong đó có tới 3 được thực hiện bởi 'Thiếu gia' Premier League - Man City.

1 . Kevin de Bruyne: Từ Wolfsburg tới Man City (75 triệu euro)

 


Tiền vệ người Bỉ đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong kì chuyển nhượng Hè 2015. Sau 1 năm chói sáng trong màu áo của Á quân Bundesliga, Bruyne đã khiến Man City phải “phá két” để đưa anh về Etihad.

2. Anthony Martial: Từ Monaco tới MU (70 triệu euro)
Theo tờ L'Equipe, MU đã phải bỏ ra tới 70 triệu euro để mua tiền đạo được mệnh danh là  “Thierry Henry mới' từ Monaco.

3. Di Maria: Từ MU tới PSG (63 triệu euro)
Sau 1 năm thi đấu kém cỏi tại Old Trafford, Di Maria đã bị MU bán cho PSG với giá 63 triệu euro, tức thấp hơn 12 triệu euro so với số tiền “Quỷ đỏ” đã bỏ ra để mua anh từ Real cách đây 1 năm.

4. Sterling: Từ Liverpool tới Man City (62,5 triệu euro)
Vụ chuyển nhượng gây nhiều tranh cãi bậc nhất mùa hè năm nay. Sterling để lại cho Liverpool một khoản tiền lớn, song anh cũng “gây thù chuốc oán” với NHM nơi đây. Còn trong màu áo mới, anh mới có bàn thắng đầu tiên tại Premier League cuối tuần qua.

5. Benteke: Từ Aston Villa tới Liverpool (46,5 triệu euro)

 


Quá thất vọng với Balotelli, Liverpool đã quyết định đầu tư bằng thương vụ tiền đạo người Bỉ - Benteke.

6. Otamendi: Từ Valencia tới Man City (44,6 triệu euro)
Man City đã nẫng tay trên của MU để có được trung vệ người Argentina bởi trả giá cao hơn và liền 1 cục chứ không trả dần.

7. Firmino: Từ Hoffenheim tới Liverpool (41 triệu euro)
Firmino đã thi đấu 33 trận ở Bundesliga cho Hoffenheim ở mùa giải trước. Anh ghi 7 bàn và thực hiện 10 pha kiến tạo

8. Arturo Vidal: Từ Juventus tới Bayern Munich (37 triệu euro)
Phong độ xuất sắc của tiền vệ người Chile đã giúp anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Budesliga (đắt nhất thuộc về Javi Martinez từ Bilbao tới Bayern năm 2012 với giá 40 triệu euro).

9 &10. Kovavic (từ Inter tới Real) & Jackson Martinez (từ Porto tới Atletico): Đều có giá 35 triệu euro.
Kovacic là cái tên khá bất ngờ cập bến Bernabeu bởi anh mới 21 tuổi và chưa thực sự nổi bật trong màu áo Inter. Để cạnh tranh 1 suất đá chính trong đội hình của HLV Benitez, chắc chắn tiền vệ người Croatia sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu như không muốn bị chôn vùi sự nghiệp.

Trong khi đó, Jackson Martinez được đưa về Vicente Calderon với nhiệm vụ thay thế Mario Mandzukic chuyển tới chơi cho Juventus.






Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)