Trọng tài tai tiếng Mike Dean bị đẩy xuống giải hạng hai

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:40 ngày 18/01/2017

VTV.vn - Sau nhiều quyết định gây tranh cãi. trọng tài Mike Dean đã bị giáng cấp và phải xuống điều hành các trận đấu ở hạng hai của Anh.

Trong tháng 12 năm 2016, ông Mike Dean tạo ra loạt tiếng còi gây tranh cãi. Ở vòng 20 Premier League, ngay phút 15, trọng tài Mike Dean đã rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ Sofiane Feghouli của West Ham. Tình huống gây ra khá nhiều tranh cãi khi Phil Jones mới là người vào bóng nguy hiểm hơn. Quyết định của trọng tài 48 tuổi đã khiến đội bóng London phải chịu thất bại 0-2, trong đó có một bàn thắng việt vị của Ibrahimovic ở cuối trận.

Trọng tài tai tiếng Mike Dean bị đẩy xuống giải hạng hai - Ảnh 1.

Pha vào bóng mà Sofiane Feghouli của West Ham phải nhận thẻ đỏ

Tiếp sau đó, ông Mike Dean lại chần chừ không đuổi Ross Barkley trong trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton. Sau hai lần gây tranh cãi, vị trọng tài 48 tuổi tiếp tục làm công tác điều hành trong các trận Tottenham vs Aston Villa ở FA Cup và trận Stoke City thắng Sunderland tại Ngoại hạng Anh. Đến ngày hôm qua, ông chính thức bị điều xuống làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất.

Trọng tài tai tiếng Mike Dean bị đẩy xuống giải hạng hai - Ảnh 2.

Thẻ đỏ của Ross Barkley cũng gây nên khá nhiều tranh cãi

Cuối tuần này, ông Mike Dean sẽ cầm còi trận derby Yorkshire giữa Leeds United vs Barnsley. Leeds United đang xếp vị trí thứ ba, kém đội dẫn đầu Newcastle 7 điểm. Barnsley xếp vị trí thứ mười.

"Như đã nói ở trận đấu trước, Dean là vị trọng tài luôn vui vẻ chấp nhận những quyết định quan trọng. Đây cũng không phải là điều ngoại lệ. Ở những thời điểm trận đấu diễn ra, ông ấy có thể nghĩ mình đúng. Tuy nhiên, khi xem lại trận đấu, ông ấy sẽ nhận ra và chấp nhận mình đã sai", cựu trọng tài Graham Poll chia sẻ.

Mike Dean sinh ngày 2/6/1968. Ông bắt đầu cầm còi ở Ngoại hạng Anh vào năm 2000, trở thành trọng tài FIFA năm 2003. Vị trọng tài lão làng bị coi là cổ động viên Tottenham vì nhiều lần có hành động thiên vị, thậm chí ăn mừng bàn thắng của đội bóng này.