Từ chối lương khủng, Falcao quyết trở lại đỉnh cao

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:02 ngày 28/01/2017

VTV.vn - Với mục tiêu trở lại đỉnh cao, Radamel Falcao đã "dằn lòng" từ chối những lời đề nghị "khủng" từ Trung Quốc.

Radamel Falcao là một trong những ngôi sao rất được các CLB giàu có của Trung Quốc săn đón. Mặc dù đánh mất phong độ trong thời gian thi đấu tại Anh, nhưng Falcao đang dần tìm lại hình ảnh của "Mãnh hổ" ngày nào khi đã ghi tới 16 bàn sau 21 trận cho Monaco mùa này. Phong độ tốt của Falcao là một trong những yếu tố giúp đội bóng Công quốc Monaco đứng đầu trên BXH Ligue 1 hiện tại với 48 điểm.

Để có thể trở lại với phong độ tốt như thời điểm hiện tại, Falcao đã phải hi sinh rất nhiều, từ những nỗ lực trên sân tập đến việc thể hiện quyết tâm bằng cách bám trụ lại châu Âu. Chân sút này tiết lộ từng nhận được không dưới 3 lời đề nghị có giá trị cực cao của các "đại gia" Trung Quốc.

Từ chối lương khủng, Falcao quyết trở lại đỉnh cao - Ảnh 1.

Falcao (ngoài cùng bên phải) còn đang giữ băng thủ quân của Monaco

"Không dễ để từ chối những lời đề nghị như vậy", Falcao chia sẻ với L'Equipe. "Điều đó khó cho cả tôi và CLB nữa, họ cũng đã từ chối một khoản tiền rất lớn".

"Nhưng tôi có cảm nhận tốt về khả năng hồi phục của mình, điều này quan trọng với sự nghiệp của tôi và đội bóng, thế nên tôi đã ở lại".

Trong bài phỏng vấn này, Falcao cũng bày tỏ quyết tâm giành danh hiệu trong màu áo Monaco, đội bóng đã chi tới 60 triệu euro để chiêu mộ anh nhưng chưa nhận được sự đền đáp tương xứng.

"Tôi muốn giành chiến thắng trong màu áo Monaco. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình đã trở lại với 100% phong độ vốn có. HLV Pekerman (ĐT Colombia) vẫn sẽ triệu tập các cầu thủ thi đấu tại Trung Quốc thôi, tôi không lo điều đó. Điều quan trọng là tôi muốn giành danh hiệu với Monaco", "Mãnh hổ" quyết tâm.

Falcao gia nhập Monaco từ Atletico Madrid năm 2013 với giá 60 triệu euro. Dù từng chuyển tới Manchester United hay Chelsea nhưng hợp đồng của Falcao với Monaco vẫn còn thời hạn tới năm 2018 mới kết thúc.