Vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ trẻ, Liverpool lĩnh án phạt nặng

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:56 ngày 06/04/2017

VTV.vn - 100.000 bảng và lệnh cấm chiêu mộ các cầu thủ của các học viện bóng đá trong nước kéo dài tới 2 năm là án phạt mà Liverpool phải nhận do vi phạm luật chuyển nhượng.

CLB Liverpool vừa phải nhận một tin không vui tới từ BTC giải Ngoại hạng Anh khi họ sẽ bị phạt tiền lớn tới 100.000 bảng Anh cộng thêm lệnh cấm ký hợp đồng chiêu mộ các cầu thủ của các học viện bóng đá trong nước kéo dài tới 2 năm do CLB đã có hành vi chuyển nhượng cầu thủ trẻ vi phạm quy định mà giải đấu hàng đầu nước Anh này đưa ra.

Tuy nhiên, thời hạn áp dụng lệnh cấm cũng khá "ưu ái" cho Liverpool khi đội bóng chỉ chịu phạt 12 tháng. Án phạt 12 tháng còn lại sẽ là án treo, Liverpool sẽ nhận giám sát trong vòng 3 năm nếu không có những hành động chiêu mộ ngoài luật như trường hợp trước đó với bất cứ cầu thủ nào khác thì sẽ được miễn thi hành.

Vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ trẻ, Liverpool lĩnh án phạt nặng - Ảnh 1.

Các cầu thủ trẻ luyện tập tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Liverpool

Đội chủ sân Anfield bị điều tra khi cố tình lôi kéo ngôi sao nhí 12 tuổi của Stoke City. Đây là hành vi bị cấm tại nhiều giải đấu chứ không riêng gì Ngoại hạng Anh. Cũng cùng với lý do kiểu này, từ Real Madrid cho tới Barcelona cũng từng nhận án phạt nặng cấm chuyển nhượng.

Cụ thể, The Kop đã để mắt tới một cậu bé 12 tuổi xuất sắc nhất của học viện đào tạo trẻ Stoke. Sau đó vào tháng 9 năm ngoái, các tuyển trạch viên của Liverpool âm thầm liên hệ với cha mẹ của cậy bé này và tuyên bố sẽ thanh toán tiền học tại trường cho con họ cho tới năm 16 tuổi. Đổi lại, khi bước qua tuổi vị thành niên, cậu bé này sẽ không ký hợp đồng với Stoke mà gia nhập sân Anfield.