Virus FIFA - Nỗi ám ảnh của các CLB Ngoại hạng Anh

Phạm Anh (Ban Thể thao)Cập nhật 07:08 ngày 10/11/2016

VTV.vn - Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vốn đã rất nặng, giờ đây các CLB xứ sở sương mù còn phải lo ngay ngáy mỗi khi "nhả quân" về phục vụ ĐTQG.

Khi trở về Santiago tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 cùng ĐT Chile, Alexis Sanchez đã bị rách cơ trong buổi tập diễn ra vào hôm thứ 3. Với ca chấn thương này, Sanchez đã bị loại khỏi danh sách trong trận đấu với Colombia.

Tất nhiên, nếu ĐT Chile lo một thì CLB chủ quản của anh là Arsenal lo mười. Pháo Thủ muốn ĐT Chile đưa Sanchez trở lại CLB để điều trị chấn thương, tuy nhiên, cầu thủ này cho biết anh chỉ bị đau nhẹ và có thể kịp bình phục cho trận đấu gặp Uruguay.

Virus FIFA - Nỗi ám ảnh của các CLB Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Alexis Sanchez gặp chấn thương khi trở về phục vụ ĐT Chile

Chẳng ai có thể phê phán tinh thần của Alexis Sanchez với màu áo ĐTQG. Nhưng với Arsenal thì không. Bởi sau đợt tập trung này, Arsenal sẽ có trận đấu quan trọng với Man Utd ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Nếu ra sân ở trận gặp Uruguay sắp tới, Alexis Sanchez có khả năng tái phát chấn thương và không thể tới Old Trafford.

Chưa kể sau trận đấu đó, HLV Wenger chỉ có ít ngày để chuẩn bị cho màn tiếp đón PSG, trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A ở Champions League.

Không chỉ Arsenal lo ngại, mà cả giải Ngoại hạng Anh đang đứng ngồi ko yên với lần tập trung ĐTQG này. Thống kê cho thấy, có 190 cầu thủ của 20 đội bóng Ngoại hạng Anh về làm nghĩa vụ quốc gia trong loạt trận quốc tế sắp tới. Chelsea đóng góp nhiều nhất với 20 cầu thủ. Xếp thứ hai là Manchester City với 17 người. Tottenham rồi Arsenal lần lượt có 15 và 14 người.

Virus FIFA - Nỗi ám ảnh của các CLB Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Có tới 20 cầu thủ của Chelsea phải trở về thi đấu cho ĐTQG

Ngoại hạng Anh chẳng những không có lịch nghỉ giữa mùa như các giải khác, mà còn thi đấu dày đặc nhất trong thời gian từ trước Giáng sinh qua đầu năm mới. Các đội bóng vì thế rất lo ngại khi cầu thủ của họ phải toả đi khắp nơi thi đấu quốc tế, bị bào mòn thể lực hoặc dính chấn thương nặng. Thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp cầu thủ trở về Ngoại hạng Anh sau loạt trận quốc tế với thể lực suy kiệt và cả những ca chấn thương dài hạn.