Vòng 12 Ngoại Hạng Anh: Costa đưa Chelsea lên ngôi đầu

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 02:02 ngày 21/11/2016

VTV.vn - Bàn thắng duy nhất của Diego Costa vào lưới Middlesbrough đã đưa Chelsea lên ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Liverpool và Man City.

VIDEO Tổng hợp trận đấu Middlesbrough 0-1 Chelsea

Làm khách trên sân của Middlesbrough, HLV Antonio Conte giữ nguyên đội hình của Chelsea như ở 5 trận đấu trước. Với sức mạnh đội hình vượt trội, Chelsea chủ động nhập cuộc trận đấu, đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành chủ nhà Middlesbrough.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Chelsea sau tình huống dứt điểm của tiền vệ Victor Moses đưa bóng đi chệch cột dọc.

Vòng 12 Ngoại Hạng Anh: Costa đưa Chelsea lên ngôi đầu - Ảnh 2.

Victor Moses bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số

Chelsea liên tục sóng gió trước khung thành Middlesbrough tuy nhiên Alonso và Pedro đều không thể đánh bại được thủ môn Victor Valdes.

Đến phút 40, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Diego Costa đã chớp thời cơ rất nhanh và tung ra cú dứt điểm mang về bàn thắng mở tỉ số cho Chelsea.

Vòng 12 Ngoại Hạng Anh: Costa đưa Chelsea lên ngôi đầu - Ảnh 3.

Diego Costa ra chân như chớp mang về bàn thắng duy nhất cho Chelsea

Sang đến hiệp 2, Chelsea tiếp tục làm chủ thế trận với 55% tỉ lệ kiểm soát bóng, tung ra 6 cú sút và tạo được 3 tình huống ghi bàn về phía khung thành của đội chủ nhà Middlesbrough. Dù vậy, những pha dứt điểm kém duyên cùng việc thủ môn Victor Valdes thi đấu xuất thần đã khép lại trận đấu với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Diego Costa.

Thắng chung cuộc Middlesbroug 1-0, Chelsea đã vươn lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 28 điểm, hơn 2 đội xếp dưới Liverpool và Man City đúng 1 điểm.

Chung cuộc: Middlesbrough 0 - 1 Chelsea

Cầu thủ ghi bàn: Diego Costa 40’

ĐỘI HÌNH RA SÂN

+ Middlesbrough: Víctor Valdés, B. Gibson, Barragán, Fábio, C. Chambers, A. Clayton, Adama Traoré, M. de Roon, G. Ramírez, A. Forshaw, Álvaro Negredo.

+ Chelsea: T. Courtois, David Luiz, Azpilicueta, Marcos Alonso, G. Cahill, V. Moses, N. Kanté, N. Matić, Pedro, E. Hazard, Diego Costa.