West Ham ra tay phạt nặng để cảnh cáo Payet

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:29 ngày 13/01/2017

VTV.vn - Dimitri Payet nhiều khả năng sẽ bị West Ham phạt nặng vì gây áp lực đòi ra đi.

HLV Slaven Bilic của West Ham vừa tiết lộ Dimitri Payet đã gây áp lực lên lãnh đạo CLB để đòi ra đi.

Tiền vệ này đã công khai bày tỏ ý định ra đi với lãnh đạo CLB, đồng thời cho biết không sẵn sàng thi đấu cho West Ham thêm nữa. Tờ Goal nước Anh tiết lộ sau động thái của Payet, West Ham đã nhanh chóng nhận được một lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng từ Marseille, nhưng đội chủ sân London đã từ chối.

West Ham chẳng những không chiều theo ý muốn của Payet, mà còn sẽ phạt nặng tiền vệ này theo mức cao nhất được quy định bởi LĐBĐ Anh, đó là 2 tuần lương, tương đương 250,000 bảng Anh.

West Ham ra tay phạt nặng để cảnh cáo Payet - Ảnh 1.

Payet đang khiến West Ham ngán ngẩm vì thái độ thiếu chuyên nghiệp

Payet đã chẳng còn mặn mà với West Ham, nhất là khi đội bóng này liên tục thi đấu sa sút và tụt xuống nửa sau BXH. Khác với vị thế "ngựa ô" và cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa trước, West Ham giờ "yên vị" ở vị trí thứ 13 trên BXH với chỉ 22 điểm sau 20 trận.

Trước mắt, Payet sẽ không được West Ham đăng ký cho cuộc đối đầu với Crystal Palace trên sân nhà vào cuối tuần này. Nhưng The Hammers sẽ buộc tiền vệ này phải trở lại trong các trận đấu kế tiếp. Nếu tiếp tục phá vỡ những cam kết đã ký trong hợp đồng, Payet có thể bị phạt tối đa 2 triệu bảng đến cuối mùa.

Bên cạnh những hành động cứng rắn với cá nhân Payet, BLĐ West Ham còn dự tính gỡ chiếc áo thi đấu khổng lồ mang tính biểu tượng của tiền vệ này được dựng phía ngoài SVĐ London.