Wolverhampton Wanderers chính thức giành quyền lên hạng

Tùng Quân (VTV Sports)Cập nhật 11:45 ngày 15/04/2018

VTV.vn - Sau 6 năm vắng bóng, Wolverhampton Wanderers sẽ trở lại với giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2018-2019.

Trận hòa 1-1 của Fulham trước Brentford ở vòng 43 giải hạng nhất Anh đã giúp đội đầu bảng Wolverhampton Wanderers chính thức giành quyền lên hạng sớm 3 vòng đấu. Hiện tại, đội bóng có biệt danh "Bầy sói" đang hơn vị trí thứ 3 của Fulham 11 điểm, cách biệt không thể san lấp trong 3 vòng đấu còn lại.

Kể từ khi phải xuống chơi ở giải hạng nhất năm 2012, Wolves đã trải qua 6 mùa giải với 6 HLV khác nhau. Tuy nhiên phải đến mùa này, nhờ sự có mặt của HLV Nuno Espirito Santo cùng sự đầu tư mạnh mẽ của các ông chủ Trung Quốc, đội chủ sân Molineus mới thành công trong việc trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Nếu giành thêm 4 điểm nữa trong các trận đấu còn lại, Wolves sẽ trở thành nhà vô địch của giải hạng nhất Anh mùa giải 2017-2018.