Zidane đau đầu vì hàng công của Real

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:20 ngày 22/05/2018

VTV.vn - Ngay trước thềm trận chung kết Champions League, đồng loạt các cầu thủ tấn công của Real Madrid đã thi đấu rất hay và điều này đã khiến HLV Zidane… đau đầu.

Chắc chắn một vị trí trên hàng tấn công phải thuộc về Ronaldo, đó là điều không thể bàn cãi đối với một ngôi sao dẫn dắt cả một đội bóng. Thế nhưng ở những vị trí còn lại, để có thể hỗ trợ ngôi sao người Bồ Đào Nha trong trận chung kết Champions League lại là cuộc cạnh tranh giữa Bale, Benzema, Isco, Vazquez và Marco Asensio.

Zidane đau đầu vì hàng công của Real - Ảnh 1.

Bale và Benzema đều là những sự lựa chọn chất lượng cho Real Madrid

Benzema trước đây vẫn giữ được một vị thế quan trọng trong sơ đồ đội hình của Zidane. Chính tiền đạo người Pháp đã toả sáng giúp Real Madrid vượt qua Bayern Munich ở bán kết. Thế nhưng, điều đó đã không còn khi Bale trở lại mạnh mẽ sau chấn thương và phong độ hết sức ổn định của Isco.

Zidane đau đầu vì hàng công của Real - Ảnh 2.

Isco từng chơi rất tốt tại chung kết Champions League 2017 khi đối đầu với Juventus

Với 4 bàn trong 3 trận gần nhất, điều đó quá đủ để cho thấy dấu hiệu trở lại của Bale sau giai đoạn chấn thương. Trong khi đó, Isco dù rất ít khi được ra sân ở mùa giải năm nay, thế nhưng mỗi lần ra sân thì tiền vệ người Tây Ban Nha đều cho thấy giá trị của mình. Nên nhớ, ở mùa giải năm ngoái Isco đã chơi không hề tồi tại trận chung kết Champions League gặp Juventus.

Zidane đau đầu vì hàng công của Real - Ảnh 3.

Yếu tố kinh nghiệm chính là điểm yếu của Vazquez và Asensio

Với trường hợp của bộ đôi Vazquez và Marco Asensio, dù được HLV Zidane sử dụng nhiều tại mùa giải năm nay thế nhưng với một trận chung kết tầm cỡ đối đầu với Liverpool thì lại hoàn toàn khác. Yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh ở một trận cầu lớn không có chỗ cho những sai lầm khiến bộ đôi này yếu thế hơn so với những cầu thủ còn lại.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.