17h00 ngày 21/2, Hà Nội vs HAGL: Giải mã ‘ẩn số’?

Cập nhật 06:35 ngày 21/02/2016

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội với HAGL trên sân Hàng Đẫy chiều nay là cơ hội để các fan hâm mộ biết nhiều hơn về tân binh V.League 2016 Hà Nội. Đây được đánh giá là một ẩn số ở mùa giải mới.



Sau khi giành suất thăng hạng lên thi đấu tại V.League 2016, CLB Hà Nội đã rất tích cực tuyển quân chuẩn bị cho một mùa giải khốc liệt. Theo đó, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đã chiêu mộ thành công bộ đôi công thần của Hà Nội T&T là Quốc Long và Ngọc Duy. Bên cạnh đó, họ cũng chiêu mộ được hai ngoại binh chất lượng là Mwesigwa Andrew và Jean Edues Maurice. Trong đó, tiền đạo Jean Edues Maurice là cái tên đáng chú ý khi đã từng cùng PSG giành chức vô địch tại Ligue 1.Cựu tiền đạo của đội chủ sân Công viên các hoàng tử được CLB Hà Nội nhanh chóng ký hợp đồng sau thời gian ngắn thử việ khi đã khẳng định được sự vượt trội của mình so với các ngoại binh khác cùng thử việc tại đây.Với những bản hợp đồng mới, CLB Hà Nội được đánh giá là một “ẩn số” thú vị tại V.League 2016. Các fan hâm mộ sẽ biết nhiều hơn về đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng trong trận đấu mở màn với HAGL chiều nay.

 



Để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay HAGL đã có mặt ở Hà Nội từ rất sớm

Trong khi CLB Hà Nội có hàng loạt sự bổ sung chất lượng, HAGL cho thấy họ còn rất nhiều vấn đề khi không thành công ở cả hai giải đấu giao hữu do đội bóng này tổ chức. Trong mùa giải mới đội bóng phố Núi không còn bộ ba cầu thủ hàng đầu là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường do chuyển sang nước ngoài thi đấu. Bên cạnh đó cựu đội trưởng Hoàng Thiên cũng chia tay CLB để gia nhập SHB Đà Nẵng.Chia tay một loạt trụ cột quan trọng, nhưng HAGL không có sự bổ sung nội binh chất lượng cần thiết khi lực lượng đội bóng phố Núi tiếp tục được trẻ hóa. Ở mùa giải mới HAGL đôn một loạt cầu thủ trẻ trong lò đào tạo HAGL – Asenal JMG vào đội hình 1.Bên cạnh đó hai sự bổ sung về ngoại binh của HAGL là Osmar và Ideguchi đều chưa để lại ấn tượng của mình ở những giải đấu giao hữu gần đây. Trong số này Ideguchi là cái tên gia nhập đội bóng phố Núi theo dạng trao đổi cầu thủ của Yokohama FC khi mượn Tuấn Anh. Ở mùa giải năm ngoái, chất lượng ngoại binh kém cũng là một trong những nguyên nhân khiến HAGL phải rất vất vả trong cuộc chiến trụ hạng.Với cuộc cách mạng trong việc trẻ hóa đội hình, HAGL tiếp tục là đội bóng có độ tuổi bình quân thấp nhất tại V.League 2016. Theo đó độ tuổi trung bình của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay chỉ là 22,52 so với 24,37 của CLB Hà Nội.Để tri ân các fan hâm mộ đã ủng hộ đội bóng ở mùa giải 2015, ban huấn luyện CLB Hà Nội đã quyết định mở cửa tự do sân Hàng Đẫy ở trận đấu chiều nay để các fan hâm mộ có điều kiện đến sân theo dõi và cổ vũ cho hai đội thi đấu. Với quyết định này, ban huấn luyện Hà Nội đang hy vọng sẽ biến Hàng Đẫy trở thành một “chảo lửa” ở trận mở màn V.League 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang - Theo: TTVN
(Thethao.vtv.vn)